Algeria khẩn trương lựa chọn vaccine cho chiến dịch tiêm chủng

Ngày 20/12, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã đưa yêu cầu Thủ tướng Abdelaziz Djerad ngay lập tức chủ trì một cuộc họp với Ủy ban Khoa học theo dõi đại dịch COVID-19 để lựa chọn một loại vaccine thích hợp nhằm khởi động tiêm chủng từ tháng 1/2021 tới.
Chú thích ảnh
Tình nguyện viên phát khẩu trang cho người dân để phòng lây nhiễm COVID-19 tại Algiers, Algeria. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Algiers dẫn lời Tiến sĩ Djamel Fourar - người phát ngôn Ủy ban Khoa học Theo dõi đại dịch COVID-19, cho biết Algeria đã ghi nhận thêm 422 ca mắc mới và 7 ca tử vong trong ngày 20/12, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Bắc Phi lên 95.203 ca mắc và 2.666 ca tử vong. Bên cạnh đó, đã có 63.260 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và 50 bệnh nhân đang điều trị tích cực. 

Ông Fourar cũng nhấn mạnh tình hình dịch tễ học hiện nay bắt buộc mọi người dân Algeria phải cảnh giác và tuân thủ tất cả các biện pháp vệ sinh y tế và ngăn ngừa dịch bệnh do chính phủ đề ra, đặc biệt là việc cách ly và đeo khẩu trang.

Hiện Algeria đứng thứ 6 trong số 10 quốc gia châu Phi có số ca mắc COVID-19 cao nhất châu lục này, sau Nam Phi, Maroc, Ai Cập, Ethiopia và Tunisia.

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.