Algeria giành vé dự World Cup sau 12 năm

Đánh bại đội tuyển Somalia ở lượt trận áp chót vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, đội tuyển Algeria đã quay lại đấu trường bóng đá lớn nhất hành tinh sau 12 năm chờ đợi.
Chú thích ảnh
Riyad Mahrez ăn mừng chiến tích lịch sử cùng đội tuyển Algeria. Ảnh: CAF

Màn trình diễn ấn tượng của Riyad Mahrez và đồng đội ở chuyến làm khách trước "chủ nhà" Somalia đã đem về cho tuyển Algeria chiến tích ngoài mong đợi.

Chiến thắng trước Somalia giúp Algeria có được 22 điểm, hơn đội xếp nhì Uganda đến 5 điểm khi vòng loại chỉ còn 1 lượt đấu. Điều này đồng nghĩa với việc "Cáo sa mạc" chính thức giành vé dự World Cup sớm, lần thứ 5 trong lịch sử giành quyền tham dự đấu trường lớn nhất hành tinh sau các kỳ World Cup 1982, 1986, 2010 và 2014. Lần gần nhất họ góp mặt là tại Brazil 2014, nơi Mahrez và đồng đội khiến tuyển Đức phải toát mồ hôi mới vượt qua ở vòng 1/8.

Dù phải đá trên sân khách, nhưng thầy trò HLV Vladimir Petković đã cho thấy sự vượt trội về trình độ khi áp đảo đối thủ trong suốt thời gian thi đấu. Cựu sao Man City hiện khoác áo CLB Al-Ahli đã tỏa sáng với cú đúp kiến tạo và 1 bàn thắng, giúp Algeria giành chiến thắng 3 - 0.

Chiến thắng này không chỉ khép lại chuỗi 12 năm vắng bóng trên sân khấu lớn nhất thế giới mà còn đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ của bóng đá Algeria - nền bóng đá từng lừng danh với tinh thần chiến đấu kiên cường và lối chơi kỹ thuật đậm chất Bắc Phi.

Sự dẫn dắt của HLV Djamel Belmadi cùng sự kết hợp giữa các trụ cột dày dạn kinh nghiệm và lớp cầu thủ trẻ đang mang lại tín hiệu tích cực cho “Bầy cáo sa mạc”. Lần trở lại này được xem như cột mốc quan trọng để đội bóng tìm lại hình ảnh của đội bóng lớn "Lục địa đen".

Theo thể thức vòng loại mới, 9 đội đứng đầu các bảng khu vực châu Phi sẽ giành vé trực tiếp đến World Cup 2026, được tổ chức tại Canada, Mỹ và Mexico. Algeria là đại diện thứ 4 của châu Phi có mặt tại World Cup, sau Morocco, Tunisia và Ai Cập. Năm đội nhất bảng còn lại sẽ được xác định trong tuần tới, trong khi 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ tranh vé vớt vào tháng 11 (cùng đại diện của châu Á, Nam Mỹ, châu Đại Dương và 2 đại diện CONCACAF, để xác định 2 suất cuối dự World Cup).

20 đội tuyển quốc gia đã giành quyền tham dự World Cup 2026:

Đồng chủ nhà: Mỹ, Mexico, Canada.

Nam Mỹ: Argentina, Brazil, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Colombia.

Châu Phi: Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria.

Châu Á: Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Australia.

Châu Đại dương: New Zealand.

Minh Đăng/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.