Algeria dự định triển khai 'siêu dự án' điện Mặt Trời với tổng công suất 4.000 MW

Ngày 20/5, trong một cuộc họp do Thủ tướng Algeria Abdelaziz Djerad chủ trì, Bộ trưởng Năng lượng Mohamed Arkab đã trình bày về một “siêu dự án” xây dựng các nhà máy điện Mặt Trời với công xuất 4.000 MW và tổng vốn đầu tư lên tới 3,6 tỷ USD.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng cho biết dự án trên là một phần của quá trình chuyển đổi năng lượng và là trung tâm kế hoạch hành động của chính phủ trong vài năm tới.

Với tên gọi “TAFOUK1”, dự án xây dựng các nhà máy năng lương Mặt Trời với tổng công suất 4.000 MW sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2020-2024. Dự án này sẽ cần một khoản đầu tư từ 3,2 đến 3,6 tỷ USD và dự kiến sẽ tạo ra 56.000 việc làm trong thời gian giai đoạn xây dựng và 2.000 nhân viên trong giai đoạn vận hành.

Các nhà máy điện Mặt Trời trong siêu dự án này sẽ được xây dựng trải rộng trên 10 địa phương với tổng diện tích xây dựng khoảng 6.400 ha.

Theo Bộ trưởng Arkab, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu năng lượng quốc gia và bảo vệ tài nguyên hóa thạch, việc thực hiện dự án này sẽ cho phép Algeria nâng cao vị trí trên thị trường quốc tế thông qua việc xuất khẩu điện với giá cả cạnh tranh.

Tấn Đạt - P/v TTXVN tại Algeria

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.