Algeria bắt giữ thêm 25 nghi phạm liên quan vụ sát hại người tham gia chữa cháy rừng

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 17/8, cảnh sát Algeria thông báo đã bắt giữ thêm 25 nghi phạm liên quan vụ sát hại dã man một người đàn ông bị buộc tội oan gây ra cháy rừng nghiêm trọng ở nước này tuần trước. Như vậy, tổng cộng đã có 61 nghi phạm bị bắt giữ liên quan vụ việc này.
Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên tham gia dập tắt đám cháy rừng tại khu vực Kabylie, Algeria ngày 12/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Nạn nhân bị sát hại là Djamel Bensmaïl, 38 tuổi. Người này đã tình nguyện đến làng Larbaa Nath Irathen ở miền Bắc Algeria để tham gia dập tắt đám cháy rừng tại vùng Kabylia đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng trong vòng chưa đầy một tuần. Sau khi nghe tin mình bị nghi ngờ đã phóng hỏa đốt rừng, ông Djamel Bensmaïl đã đến đồn cảnh sát trình diện. Tuy nhiên, các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đám đông vây quanh xe cảnh sát và lôi người đàn ông này khỏi xe đánh đập, sau đó thiêu sống nạn nhân. Liên đoàn Bảo vệ nhân quyền Algeria (LADDH) tuyên bố "cần có một phiên tòa công bằng làm rõ sự thật và thực thi công lý cho Djamel".

Các nhà chức trách Algeria cáo buộc nhóm tự xưng Phong trào độc lập Kabylie gây ra phần lớn các vụ cháy rừng ở Kabylia. Đến ngày 17/8, ngày thứ 8 kể từ khi xảy ra vụ cháy rừng, các đội cứu hộ dân sự vẫn đang tiếp tục các hoạt động cứu hỏa để dập tắt tám đám cháy trên 5 tỉnh thành. Mỗi năm, khu vực phía Bắc Algeria thường xảy ra các vụ cháy rừng, nhưng vụ cháy năm nay nghiêm trọng nhất. Năm 2020, gần 44.000 ha rừng đã bị thiêu rụi.

Tấn Đạt  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.