Al-Qaeda thừa nhận xả súng tại căn cứ hải quân Florida

Mạng lưới khủng bố Al-Qaeda trên Bán đảo Arab (AQAP) ngày 2/2 thừa nhận đã tiến hành vụ xả súng tại căn cứ hải quân Pensacola ở bang Florida (Mỹ) hồi tháng 12/2019, khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương.
Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa một tuyến phố sau vụ xả súng tại căn cứ hải quân Pensacola ở bang Florida, Mỹ ngày 6/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhóm quan sát viên SITE chuyên theo dõi truyền thông của lực lượng thánh chiến cho biết, trong một đoạn ghi âm, thủ lĩnh AQAP Qassim al-Rimi đã thừa nhận nhóm này đứng sau vụ tấn công, vốn do một sĩ quan người Saudi Arabia thực hiện. Đoạn ghi âm trên hiện chưa được xác minh.

Trước đó, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã chính thức xác định danh tính thủ phạm là Thiếu úy Mohammed Saeed Alshamrani, 21 tuổi, người Saudi Arabia.

Chú thích ảnh
Đối tượng Mohammed Alshamrani, thủ phạm vụ xả súng tại căn cứ hải quân Pensacola, Florida, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Saudi Arabia hiện là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Trung Đông. Vụ việc đã gây lo ngại trên toàn nước Mỹ vì gợi lại nỗi đau về loạt vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, trong đó các công dân Saudi Arabia chiếm 15 trong số 19 kẻ tấn công đã sử dụng máy bay đâm thẳng vào Tòa tháp Đôi và Lầu Năm Góc, làm gần 3.000 người thiệt mạng. Sau vụ tấn công tháng 12/2019, Lầu Năm Góc thông báo đã tạm thời đình chỉ hoạt động huấn luyện cho các học viên quân sự Saudi Arabia tại Mỹ. 

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.