Al-Qaeda người Mỹ kêu gọi tấn công phương Tây

Một chiến binh al-Qaeda người Mỹ ngày 18/8 đã kêu gọi tiến hành nhiều cuộc tấn công hơn nữa nhằm vào các nhà ngoại giao phương Tây tại thế giới Arập và ca ngợi những kẻ tấn công đại sứ quán Mỹ tại Libya vào ngày 11/9/2013.

Một chiến binh al-Qaeda người Mỹ ngày 18/8 đã kêu gọi tiến hành nhiều cuộc tấn công hơn nữa nhằm vào các nhà ngoại giao phương Tây tại thế giới Arập và ca ngợi những kẻ tấn công đại sứ quán Mỹ tại Libya vào ngày 11/9/2013.

Al-Qaeda người Mỹ kêu gọi tấn công phương Tây ảnh 1

Tên Gadahn trong đoạn video. Ảnh: Reuters

Adam Gadahn – sinh tại California, Mỹ và theo đạo Hồi - kêu gọi người Hồi giáo giàu có đưa ra những phần thưởng trị giá cho những chiến binh giết hại các đại sứ tại thế giới Arập cũng như trích một phần tiền thưởng để giết Đại sứ ở Mỹ tại Yemen.

"Những giải thưởng có tác dụng rất lớn đối với việc tăng dần sự sợ hãi trong trái tim kẻ thù hèn nhát của chúng ta", Gadahn nói trong một đoạn video dài 39 phút tiếng Arập được đăng tải trên các trang mạng của các chiến binh Hồi giáo.

"Phần thưởng cũng khuyến khích cá nhân còn đang do dự sẽ quyết tâm thực hiện những hành động quan trọng và tuyệt vời theo con đường của Allah", tên Gadahn nói.

Một chi nhánh của al Qaeda có trụ sở tại Yemen năm ngoái đã treo thưởng 3 kg vàng cho việc giết hại đại sứ Mỹ tại Sanaa và 5 triệu rial (khoảng 23,000 USD) nếu giết hại được một người lính Mỹ tại thế giới Arập.

Gadahn cũng đã từng kêu gọi tấn công các nhà ngoại giao Mỹ. Tháng 8/2007, tên này cho biết Al-Qaeda sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà ngoại giao và đại sứ quán để trả đũa cho hành động quân sự do Mỹ đứng đầu ở Iraq và Afghanistan.

FBI đang nỗ lực truy lùng Gadahn - được cho là đang ở Pakistan - kể từ năm 2004 và chính phủ Mỹ đã treo giải 1 triệu USD tiền mặt cho những ai cung cấp thông tin để bắt giữ tên này.

Các nước phương Tây đã đóng cửa đại sứ quán trên khắp Trung Đông và Bắc Phi hồi đầu tháng này nhằm đề phòng sau khi xuất hiện cảnh báo về một cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra. Đến nay, nhiều sứ quán đã mở cửa trở lại.

Đại sứ Mỹ Christopher Stevens và ba người Mỹ khác đã thiệt mạng tại Libya năm 2012 khi các tay súng Hồi giáo tấn công lãnh sự quán Mỹ trong một cuộc biểu tình phản đối một đoạn video mà người Hồi giáo là báng bổ nhà tiên tri Mohammad.

CT (theo Reuters)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.