Al-Qaeda lập đội diệt máy bay không người lái Mỹ

Tờ "Washington Post" dẫn các tài liệu tình báo tối mật của Mỹ cho biết các thủ lĩnh của Al-Qaeda đã thành lập nhiều đội kỹ sư để tìm cách bắn hạ, vô hiệu hóa hoặc đánh cắp các máy bay không người lái của Mỹ.
Tờ "Washington Post" ngày 3/9 dẫn các tài liệu tình báo tối mật của Mỹ cho biết các thủ lĩnh của Al-Qaeda đã thành lập nhiều đội kỹ sư để tìm cách bắn hạ, vô hiệu hóa hoặc đánh cắp các máy bay không người lái của Mỹ.

Al-Qaeda lập đội diệt máy bay không người lái Mỹ ảnh 1

Một chiếc máy bay không người lái của Mỹ. Ảnh: Press TV.


Cũng theo nguồn tin trên, ban lãnh đạo của Al-Qaeda "hy vọng lợi dụng những yếu điểm về công nghệ của hệ thống vũ khí từng gây tổn thất to lớn cho mạng lưới khủng bố này". Báo trên có đoạn viết: "Mặc dù không có bằng chứng cho thấy Al-Qaeda đã gây ra vụ tai nạn nào cho máy bay không người lái hay ngăn cản thành công các phi vụ, song giới chức tình báo Mỹ đã theo dõi sát sao những nỗ lực bền bỉ của tổ chức (khủng bố) này nhằm phát triển một chiến lược chống máy bay không người lái kể từ năm 2010".

Các chỉ huy của Al-Qaeda mong muốn đạt được "bước đột phá về công nghệ để có thể ngăn chặn chiến dịch (tấn công) bằng máy bay không người lái của Mỹ, vốn lấy đi sinh mạng của ít nhất 3.000 người trong thập niên qua".

Theo giới quan sát, các cuộc không kích bằng máy bay không người lái đã buộc các phần tử Al-Qaeda phải hạn chế di chuyển tại Pakistan, Afghanistan, Yemen, Somalia và các địa bàn khác.


TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.