AL cảnh báo sẽ không có hòa bình Trung Đông nếu không thành lập nhà nước Palestine

Ngày 17/6, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit cảnh báo những nỗ lực giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine sẽ trở nên vô ích nếu một nhà nước Palestine không được thành lập trên tất cả những vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện tại trụ sở của AL ở Cairo (Ai Cập), ông Aboul Gheit tuyên bố bất kỳ đề xuất nào mà người Palestine hoặc Arab bác bỏ đều là "không thể chấp nhận". Ông cho biết điều được phía Arab chấp nhận đó là giải pháp thành lập một nhà nước Palestine theo các đường biên giới được phân định trong cuộc chiến năm 1967, với thủ đô là Jerusalem.

Quan chức trên nêu rõ sự chấp nhận của Israel đối với Sáng kiến Hòa bình Arab, do Saudi Arabia đưa ra năm 2002, trong đó đề xuất bình thường hóa các mối quan hệ với Israel nhằm đổi lấy việc nước này rút khỏi vùng lãnh thổ bị chiếm đóng hồi năm 1967, là giải pháp duy nhất mà các nước Arab chấp nhận. 

Những bình luận của ông Aboul Gheit dường như nói đến Kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, còn được biết đến là "Thỏa thuận thế kỷ" mà Mỹ xây dựng trong hơn 2 năm qua. Kế hoạch gồm hai phần là kinh tế và chính trị. Ngày 19/5 vừa qua, Nhà Trắng đã khởi động phần đầu tiên của kế hoạch này, bao gồm khuyến khích đầu tư vào Bờ Tây, Dải Gaza. Theo đó, Mỹ sẽ phối hợp với Bahrain tổ chức một hội nghị kinh tế mang tên “Từ Hòa bình tới Thịnh vượng” tại thủ đô Manama trong hai ngày 25-26/6 tới.  Hội nghị này được cho là sẽ đặc biệt tập trung vào việc xây dựng một tương lai thịnh vượng cho người dân Palestine. Tuy nhiên, Palestine đã phản đối kế hoạch trên, cho rằng lập trường của Washington thiên vị Israel, đồng thời kêu gọi tất cả các nước tẩy chay hội nghị.

Tuần trước, một quan chức Nhà Trắng cho biết Ai Cập, Jordan và Maroc có kế hoạch tham dự hội nghị tại Bahrain.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.