AkzoNobel tiên phong trong các phát kiến “xanh” bền vững

Ngày 2/7 Hội thảo CLB Kiến trúc Xanh (CLB KTX) lần thứ 10 với chủ đề “Xanh hoá Việt Nam” do CLB KTX cùng ASHUI, BCI tổ chức đã thu hút 500 kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, chuyên gia xây dựng…
AkzoNobel tiên phong trong các phát kiến “xanh” bền vững ảnh 1

Tại Hội thảo các diễn giả sôi nổi thảo luận vè các phương pháp Xanh.

Tiến sĩ Pamela Phua, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu – Phát triển Sơn ngoại thất, Sơn Trang trí AkzoNobel Toàn cầu, đã trình bày “Những giải pháp tiên phong cho một tương lai tốt hơn” với các giải pháp giúp nâng cao chất lượng sống của cư dân đô thị trong tương lai.

Các loại sơn phủ của AkzoNobel đưa ra thị trường đều mang lại những lợi ích “xanh” như thân thiện môi trường, sử dụng công nghệ làm mát Keep Cool giúp giảm bức xạ nhiệt trên bề mặt tường để tiết kiệm điện năng. Dulux – nhãn hiệu sơn trang trí hàng đầu của AkzoNobel cũng là một trong số ít các thương hiệu được Hội đồng Môi trường Singapore trao tặng chứng nhận Green Label nhờ tính chất an toàn với môi trường.

PV

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.