Airbus triển khai dự án tái chế máy bay đầu tiên tại Trung Quốc

Ngày 25/1, Tập đoàn sản xuất máy bay Airbus đã công bố dự án tái chế máy bay toàn cầu đầu tiên của mình tại thành phố Thành Đô, phía Tây Nam Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Một nhà máy của Airbus tại Bremen, Đức. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo Airbus, dự án mang tên Trung tâm Dịch vụ Vòng đời Airbus (ALSC), được xây dựng với tổng vốn đầu tư 6 tỷ nhân dân tệ (NDT) (khoảng 844,55 triệu USD) trên tổng diện tích 60 ha. Mục đích của dự án nhằm cải thiện tỷ lệ tái chế các bộ phận và vật liệu máy bay, từ đó tăng tỷ lệ tái chế đối với máy bay lên mức 90% tính theo trọng lượng. Sau khi đi vào hoạt động, ALSC có khả xử lý nhiều loại máy bay phổ thông và cung cấp các bộ phận có thể tái sử dụng trên các kênh phân phối toàn cầu.

Phó Chủ tịch điều hành Airbus, kiêm Giám đốc điều hành Airbus Trung Quốc George Xu cho biết việc khai trương ALSC sẽ trở thành điểm nhấn mới trong việc tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và châu Âu.

Theo dự báo tháng 12/2023 của Airbus chi nhánh tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này sẽ trở thành thị trường dịch vụ hàng không lớn nhất thế giới vào năm 2042, với trị giá thị trường tăng lên 54,1 tỷ USD.

Thành Đô là một trong những trung tâm giao thông vận tải và giao thương quan trọng của Trung Quốc. Sân bay quốc tế Thiên Phủ Thành Đô được khánh thành tháng 6/2021 và coi là cửa ngõ đến châu Á, châu Âu và Trung Đông. Với hạ tầng cơ sở kỹ thuật hiện đại, sân bay này có đủ khả năng tiếp nhận cả loại máy bay thân rộng.

Minh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.