Airbus sẽ cắt giảm 40% sản lượng máy bay do COVID-19

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không giảm sút do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến Airbus - hàng chế tạo máy bay hàng đầu thế giới của châu Âu - thông báo quyết định giai đoạn 2020-2021 cắt giảm sản lượng máy bay tới 40% so với thời kỳ trước dịch.
Chú thích ảnh
Máy bay Airbus A350 1000 bay trình diễn tại Triển lãm hàng không Quốc tế Paris, Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trả lời báo Die Welt của Đức số ra ngày 29/6, Giám đốc điều hành Airbus, ông Guillaume Fairy  đã công bố thông tin trên, đồng thời cho biết đến nay, Airbus đã giảm 30% sản lượng trung bình. Dự kiến, hãng sẽ khôi phục sản lượng bình thường vào năm 2025. 

Nhiều nguồn tin cho rằng việc Airbus cắt giảm mức sản lượng nêu trên sẽ khiến hãng cắt giảm 14.000 đến 20.000 việc làm. Chi tiết dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng sau. 

Cũng theo các nguồn tin, Airbus có thể công bố các kế hoạch về tái cơ cấu lực lượng lao động vào ngày 1/7 - sau cuộc khẩn cấp hai ngày với đại diện nghiệp đoàn. Airbus từ chối bình luận về thông tin trên.

Airbus mới đây thông báo lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh của hãng trong quý I/2020 đã giảm 49%, xuống còn 281 triệu euro (304,7 triệu USD), trong khi doanh thu giảm 15% xuống 10,63 tỷ euro, chủ yếu do nhu cầu máy bay chững lại trước cả khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.