Airbus nhận đơn hàng A330 'khủng' nhất

Ngày 18/12, hãng sản xuất máy bay lớn nhất châu Âu Airbus thông báo đã nhận được một đơn đặt hàng 25 chiếc máy bay A330-330s từ tập đoàn AirAsia có trụ sở tại Malysia. Đây là hợp đồng đặt hàng mua riêng A330 lớn nhất từ trước đến nay của hãng này.

Ngày 18/12, hãng sản xuất máy bay lớn nhất châu Âu Airbus thông báo đã nhận được một đơn đặt hàng 25 chiếc máy bay A330-330s từ tập đoàn AirAsia có trụ sở tại Malysia. Đây là hợp đồng đặt hàng mua riêng A330 lớn nhất từ trước đến nay của hãng này.

Airbus nhận đơn hàng A330 'khủng' nhất ảnh 1

AirAsia đã đặt thêm 25 chiếc A330 của Airbus.

Hợp đồng này, được ký giữa Airbus và AirAsia X, một công ty con của AirAsia, đã nâng số lượng máy bay đặt hàng từ Airbus của AirAsia X lên con số 51 chiếc.

AirAsia X sẽ bắt đầu nhận được các máy bay mới A330-300 vào năm 2015, qua đó "bắt đầu mở rộng mạng lưới hoạt động tại địa bàn châu Á - Thái Bình Dương" như tuyên bố của Airbus.

Chủ tịch tập đoàn Airbus và Giám đốc kinh doanh Fabrice Bregier khẳng định A330 sẽ là "nền tảng hoàn hảo" để AirAsia X "xây dựng một chiến lược kinh doanh lâu dài với chi phí thấp rất thành công".

Hãng hàng không giá rẻ AirAsia là một trong những khách hàng lớn nhất của Airbus, tới nay đã đặt tổng số 536 máy bay của tập đoàn này, gồm 475 chiếc A320, 51 chiếc A330 và 10 chiếc A350-XWB.

Tính đến nay, Airbus đã có trên 1.280 đơn đặt hàng cho những sản phẩm của mình. Sản phẩm A330 phổ biến của tập đoàn hiện đang có mặt trong đội hình của hơn 100 hãng hàng không trên toàn cầu.

Lê Hoàng (theo Xinhuanews)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.