Airbus có thể sẽ tăng sản lượng máy bay sản xuất tại Trung Quốc

Theo các nguồn tin trong ngành hàng không, Airbus được cho là sẽ tăng sản lượng máy bay thân hẹp sản xuất tại Trung Quốc khi tiến đến gần thỏa thuận mới trị giá nhiều tỷ USD trong cung cấp máy bay cho thị trường hàng không đang tăng trưởng nhanh nhất thế giới này nhân chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Airbus có thể sẽ tăng sản lượng máy bay sản xuất tại Trung Quốc ảnh 1

Chiếc máy bay Airbus A330 đầu tiên được hoàn thiện tại trung tâm hoàn thiện máy bay ở Thiên Tân, Trung Quốc ngày 20/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Thỏa thuận trên có thể sẽ được thông báo cùng với một gói các thỏa thuận đạt được trong thời gian thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Pháp và có thể bao gồm các đơn đặt hàng khoảng 100 máy bay. Số lượng máy bay cuối cùng vẫn chưa được xác định. Trung Quốc cho biết cũng sẽ mua các loại máy bay cỡ lớn như A330. Airbus ngày 8/1 chưa lên tiếng về thông tin trên.

Airbus và đối thủ Boeing của Mỹ đang cạnh tranh để giành được các hợp đồng "khủng" tại Trung Quốc và các thỏa thuận cả gói như vậy thường đạt được tại các sự kiện chính trị lớn. Boeing đã thông báo thỏa thuận cung cấp 300 máy bay cho Trung Quốc trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 11/2017.

Cứ bốn chiếc máy bay do Airbus sản xuất thì có một chiếc được bán cho thị trường Trung Quốc, nhưng chưa tới 8% sản lượng được sản xuất tại nhà máy ở Thiên Tân, một trong bốn nhà máy lắp ráp A320 của tập đoàn, cùng với hai nhà máy ở châu Âu và một ở Mỹ. Airbus có thể sẽ tham gia vào bất kỳ đơn đặt hàng máy bay mới nào sẽ đạt được, nâng số máy bay lắp ráp tại Thiên Tân lên khoảng 50 chiếc một năm.

Tuy nhiên, nhà sản xuất máy bay của châu Âu không kỳ vọng sẽ có được bước đột phá trong sự ủng hộ của Trung Quốc đối với siêu máy bay A380 với 544 chỗ mà tương lai của nó đang bị đe dọa do doanh số bán thấp.

Airbus nhận thấy nhu cầu 100 máy bay Airbus A380 ở Trung Quốc chưa được đáp ứng, trong khi Boeing cho rằng các loại máy bay cỡ nhỏ hơn sẽ đảm bảo giao thông tốt hơn.

Hãng sản xuất máy bay của Mỹ được cho là sẽ khẳng định vị thế đứng đầu thế giới khi công bố số máy bay giao năm 2017 vào ngày 9/1. Hãng này đặt mục tiêu giao 760-765 chiếc.

Trong khi đó, dù số lượng máy bay được chuyển giao đạt kỷ lục 700 chiếc lần đầu tiên trong năm ngoái, số lượng chuyển giao lần đầu mẫu mới nhất A350-1000 giảm vào đầu năm 2018.

Về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Pháp, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá chuyến thăm cho thấy sự coi trọng của Pháp đối với quan hệ song phương và trong thời đại mới, hai bên cần kiên trì đi theo quỹ đạo đúng đắn dựa trên tinh thần chịu trách nhiệm với lịch sử, nhằm đưa quan hệ Trung - Pháp hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp tin tưởng rằng, dưới sự nỗ lực chung của hai bên, chuyến thăm này sẽ đưa quan hệ hai nước bước sang một giai đoạn mới.

Lê Minh (Reuters)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.