Air New Zealand đặt mua 8 máy bay Boeing 787-10 Dreamliner  

Hãng hàng không Air New Zealand ngày 27/5 cho biết đã đặt mua 8 máy bay Boeing 787-10 Dreamliner trong một động thái mà hãng này coi là khoản đầu tư trị giá nhiều tỷ USD. 
Chú thích ảnh
Air New Zealand đặt mua 8 máy bay Boeing 787-10 Dreamliner. Ảnh: rnz.co.nz

Theo Air New Zealand, chiếc máy bay đầu tiên trong đơn đặt mua nói trên sẽ được chuyển giao trong giai đoạn 2022-2027, thay thế  8 máy bay 777-200 mà hãng đang sử dụng. 

 Air New Zealand cho biết tổng giá bán của 8 máy bay nói trên đã được giảm đáng kể so với mức giá niêm yết 2,7 tỷ USD, song không công bố chi tiết mức giả phải trả. 

Giám đốc điều hành Air New Zealand, Christopher Luxon, cho biết máy bay Boeing 787-10 là giải pháp “hoản hảo” đối với mục tiêu phát triển mạng lưới bay ở vành đai châu Á - Thái Bình Dương của Air New Zealand. 

Air New Zealand được cho là đã được chọn máy bay 787-10 của Boeing thay vì A350XWB của Airbus. Các máy bay 787-10 sẽ được trang bị động cơ của General Electric, thay cho động cơ của Rolls Royce Trent lắp đặt ở các máy bay 787-9 mà Air New Zealand hiện sử dụng và đã phải thực hiện hoạt động bảo dưỡng. 

Bên cạnh đó, ông Luxon cho biết Air New Zealand cũng có mua quyền chọn tăng số máy bay đặt mua từ 8 lên 20 nếu cần. 

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.