Air China của Trung Quốc mở văn phòng đại diện tại Cuba

Air China, hãng hàng không hàng đầu của Trung Quốc, ngày 3/8 đã mở văn phòng đại diện tại Cuba nhằm tăng cường hợp tác về du lịch giữa hai bên và khu vực Caribe.
Air China của Trung Quốc mở văn phòng đại diện tại Cuba ảnh 1

Máy bay của Hãng Air China hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: AP/TTXVN

Văn phòng này được mở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giữa Bắc Kinh và thủ đô Cuba, thông qua các chuyến bay trực tiếp đã bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2015.

Tổng Giám đốc của Air China tại Cuba, Zhang Xin cho biết khoảng 24.000 hành khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau đã chọn dịch vụ bay của Air China kể từ khi hãng hàng không này mở đường bay đến Cuba. Ông Zhang cho biết thêm đã có 156 chuyến bay phục vụ hành khách đi lại giữa Bắc Kinh và La Habana, và Air China đã duy trì số chuyến bay ổn định, đảm bảo an toàn và thoải mái cho hành khách trên tất cả các chuyến bay.

Về phần mình, Đại sứ Trung Quốc tại Cuba Chen Xi cho hay việc mở văn phòng đại diện, cùng với các chuyến bay thường xuyên giữa Bắc Kinh và La Habana hiện nay, sẽ giúp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch và vận tải hàng không.

Đại sứ Trung Quốc cho hay sự hợp tác trong lĩnh vực du lịch và vận tải hàng không có tiềm năng to lớn và triển vọng tốt, nhờ sự quan tâm chú ý của du khách Trung Quốc đối với Cuba và các quốc gia Caribe khác.

Với một chặng dừng nghỉ kỹ thuật tại Montreal (Canada) và thời gian hành trình là 19 giờ 30 phút, đây cũng là tuyến đường bay thẳng đầu tiên kết nối quốc gia đông dân nhất thế giới với khu vực Mỹ Latinh.

M. H (THX)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.