AIIB sẽ hoạt động vào cuối năm nay

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin của Bộ Tài chính Trung Quốc (MOF) cho biết Ngân hàng Phát triển cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) dự kiến sẽ đi vào hoạt động trước cuối năm 2015.
Tân Hoa xã dẫn nguồn tin của Bộ Tài chính Trung Quốc (MOF) cho biết Ngân hàng Phát triển cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) dự kiến sẽ đi vào hoạt động trước cuối năm 2015.

Theo MOF, các nước sáng lập ra ngân hàng này dự kiến sẽ kết thúc quá trình đàm phán, ký kết hiến chương và các quy định của ngân hàng trước tháng 6 năm nay. Tuyên bố của MOF cho biết thêm Maldives đã trở thành thành viên sáng lập mới nhất của ngân hàng này sau khi 22 thành viên hiện có đạt được đồng thuận hôm 31/12.

Cho đến nay, các thành viên sáng lập của AIIB đã tăng lên 23 nước gồm: Bangladesh, Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Kazakhstan, Kuwait, Lào, Malaysia, Mông Cổ, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Uzbekistan, Việt Nam và Maldives.

MOF khẳng định bất kỳ nước nào quan tâm tới AIIB đều được hoan nghênh gia nhập định chế tài chính này. AIIB là một tổ chức phát triển khu vực liên chính phủ, có số vốn được cấp phép 100 tỷ USD và vốn đăng ký ban đầu dự kiến khoảng 50 tỷ USD. Theo bản ghi nhớ ký hồi tháng 10/2014, AIIB sẽ đặt trụ sở tại Bắc Kinh.


TN (Theo THX)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.