AI - Cơ hội đầu tư nghìn tỷ song tiềm ẩn nguy cơ bong bóng lớn nhất mọi thời đại

Đó là nhận định của ông Emad Mostaque - Giám đốc điều hành (CEO) của Stability AI, công ty phát triển phần mềm AI chuyển đổi văn bản thành hình ảnh Stable Diffusion.
Chú thích ảnh
Biển quảng cáo ứng dụng ChatGPT tại triển lãm công nghệ trí tuệ nhân tạo ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 10/5/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong cuộc trao đổi với các nhà phân tích UBS, ông Emad Mostaque khẳng định AI vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển và chưa sẵn sàng để áp dụng quy mô lớn trong các ngành như ngân hàng. Do đó, ông cho rằng AI mở ra cơ hội đầu tư 1.000 tỷ USD, song cũng là bong bóng lớn nhất mọi thời đại. 

AI đã xuất hiện từ lâu, với công nghệ hiện là một tính năng phổ biến của trình duyệt trực tuyến, nền tảng truyền thông xã hội và trợ lý gia đình. Ngoài các ứng dụng dành cho người tiêu dùng, công nghệ này đang được sử dụng trong y học, giao thông vận tải, người máy, khoa học, giáo dục, tài chính, quốc phòng và các ngành công nghiệp khác.

Tuy nhiên, một dạng AI mới lạ hơn xuất hiện gần đây là AI tổng quát, được sử dụng trong các công cụ như chatbot AI phổ biến ChatGPT, cũng như Google Bard và Microsoft Bing Chat... 

Ông khẳng định rằng không thể phủ nhận giá trị AI, song để đưa vào sử dụng rộng rãi ứng dụng AI, cụ thể trong ngành dịch vụ tài chính thì hiện tại chưa phải là thời điểm. Ông nêu ví dụ về vụ Google đã mất 100 tỷ USD chỉ trong một ngày sau khi chatbot Bard AI của công ty này cung cấp thông tin không chính xác trong một video quảng cáo do chính công cụ này phát hành. Theo ông, các doanh nghiệp không sử dụng AI thích hợp trong hoạt động kinh doanh sẽ phải "trả giá đắt" trên thị trường chứng khoán.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.