Ai Cập xác định danh tính kẻ đánh bom liều chết tại hai nhà thờ

Kết quả điều tra và phân tích ADN đã xác định danh tính thủ phạm gây ra các vụ đánh bom liều chết nhằm vào hai nhà thờ Cơ đốc giáo ở Ai Cập ngày 9/4, khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Ai Cập xác định danh tính kẻ đánh bom liều chết tại hai nhà thờ ảnh 1

Hiện trường vụ đánh bom tại nhà thờ ở Alexandria. Ảnh: THX/TTXVN

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy kẻ đánh bom liều chết tại nhà thờ Cơ đốc giáo ở thành phố Tanta, sinh năm 1990, là thành viên nhóm chiến binh Abu Ishaq al-Masri, trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đối tượng có bằng cử nhân thương mại và từng làm kế toán trong một công ty tư nhân ở Kuwait hồi tháng 5/2016 trước khi bị sa thải vì các lý do chính trị.

Đối tượng đánh bom liều chết thứ hai tại nhà thờ Thánh Mark ở thành phố duyên hải Alexandria thuộc nhóm Abu al-Baraa al-Masry, có quan hệ với IS. Đối tượng sinh năm 1974, đã tốt nghiệp một trường đào tạo nghề và làm việc cho ít nhất 1 công ty. Tên này đã vài lần đến Libya trước khi sang Liban và Syria. Kẻ đánh bom liều chết tại nhà thờ Thánh Mark có vợ và ba con.
Cả hai đối tượng đều sinh ra tại Ai Cập, tuy nhiên các nguồn tin yêu cầu không công khai tên thật của các đối tượng tình nghi để phục vụ công tác điều tra. 
Tính đến nay giới chức Ai Cập đã bắt giữ 28 người, trong đó có 8 đối tượng tình nghi liên quan trực tiếp việc lên kế hoạch và cung cấp tài chính cho các vụ đánh bom đẫm máu hôm 9/4 nói trên. Một số người thân của các đối tượng đánh bom liều chết đã bị triệu tập để thẩm vấn và xác định ADN nhằm phục vụ công tác điều tra.
Trong một diễn biến liên quan, Quốc hội Ai Cập ngày 11/4 đã thông qua việc áp đặt tình trạng khẩn cấp quốc gia 3 tháng, do Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi Sisi ban bố ngày 9/4.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.