Ai Cập xác định cặp đấu tay đôi giành chức tổng thống

Ủy ban bầu cử tổng thống Ai Cập (PEC) ngày 20/4 đã thông báo chỉ có 2 ứng cử viên chính thức tham gia cuộc đua giành chức tổng thống sắp tới là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fatah al-Sisi và chính trị gia cánh tả Hamdeen Sabbahi.

Kết thúc giai đoạn đề cử kéo dài gần 3 tuần lễ, Ủy ban bầu cử tổng thống Ai Cập (PEC) ngày 20/4 đã thông báo chỉ có 2 ứng cử viên chính thức tham gia cuộc đua giành chức tổng thống sắp tới là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fatah al-Sisi và chính trị gia cánh tả Hamdeen Sabbahi. Con số này thấp hơn nhiều so với 13 ứng cử viên đại diện cho tất cả các phe phái tại vòng một cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào tháng 6/2012.

Phát ngôn viên của PEC Abdel-Aziz Salman cho biết ông al-Sissi thu thập được 188.930 chữ ký ủng hộ, cao gần 8 lần so với mức yêu cầu tối thiểu theo Luật bầu cử tổng thống Ai Cập là 25.000 chữ ký tại 15/27 tỉnh trên cả nước. Trong khi đó, đối thủ duy nhất của ông al-Sissi là thủ lĩnh cánh tả Sabbahi - đã nộp lên PEC 31.555 chữ ký ủng hộ.

Ai Cập xác định cặp đấu tay đôi giành chức tổng thống ảnh 1

Ứng cử viên Tổng thống Ai Cập Hamdeen Sabahy (giữa) gặp gỡ báo chí trong cuộc vận động tranh cử tại thủ đô Cairo ngày 19/4. Ảnh: AFP-TTXVN

Trong vòng 2 tuần tới, PEC sẽ tiến hành thẩm tra các tài liệu tranh cử của 2 ứng cử viên nói trên. Chiến dịch tranh cử sẽ chính thức được khởi động vào ngày 2/5 - thời điểm PEC thông báo danh sách ứng cử viên chính thức - và kết thúc vào ngày 23/5. Kết quả kiểm phiếu vòng một cuộc bầu cử tổng thống sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 1-5/6 tới. Nếu không có ứng cử viên nào giành đa số phiếu tại vòng một, vòng hai cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 16-17/6 và kết quả chính thức sẽ được công bố muộn nhất vào ngày 26/6.

Dư luận cho rằng ông al-Sisi sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, do ông nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người dân sau khi ra lệnh phế truất Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy 39% người được hỏi khẳng định sẽ bỏ phiếu cho ông al-Sisi, so với mức chưa tới 1% ý kiến ủng hộ dành cho ông Sabahi.

TN

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.