Ai Cập viện đến quân đội để đối phó bạo loạn

Nội các Ai Cập ngày 28/1 đã thông qua dự luật cho phép Tổng thống Mohamed Morsi triển khai lực lượng vũ trang trên các đường phố “để phối hợp với cảnh sát trong giữ gìn an ninh và bảo vệ các cơ sở trọng yếu”.

Ban bố tình trạng khẩn cấp tại 3 thành phố


Nội các Ai Cập ngày 28/1 đã thông qua dự luật cho phép Tổng thống Mohamed Morsi triển khai lực lượng vũ trang trên các đường phố “để phối hợp với cảnh sát trong giữ gìn an ninh và bảo vệ các cơ sở trọng yếu”.

Ai Cập viện đến quân đội để đối phó bạo loạn ảnh 1

Quân đội sẽ phối hợp với cảnh sát để đảm bảo an ninh trong bối cảnh bất ổn gia tăng. Ảnh: AFP/ TTXVN

Dự luật này cần phải được thượng viện, nơi phe Hồi giáo chiếm đa số, thông qua, sau đó sẽ được áp dụng cho đến sau cuộc bầu cử quốc hội kế tiếp và được tổng thống viện đến bất cứ khi nào thấy cần thiết. Văn kiện này cũng trao cho Bộ trưởng Quốc phòng thẩm quyền quyết định về địa điểm, lực lượng triển khai cũng như xác định nhiệm vụ của những binh sĩ này.


Trong khi đó, cùng ngày, nhóm đối lập chính tại Ai Cập đã bác bỏ lời kêu gọi đối thoại nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị của Tổng thống Morsi. “Chúng tôi sẽ không tham gia cuộc đối thoại rỗng tuếch đó”, lãnh đạo đảng Mặt trận Cứu quốc (NSF), Mohamed ElBaradei tuyên bố. NSF cho rằng, ông Morsi cần đồng ý với bản yêu sách mà họ đưa ra hồi tuần trước, trong đó có yêu cầu thành lập một chính phủ cứu quốc và sửa đổi hiến pháp, trước khi họ chấp nhận tham gia bất cứ cuộc đàm phán nào.


Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình bạo lực tại các thành phố của Ai Cập nhân dịp đánh dấu hai năm diễn ra làn sóng nổi dậy lật đổ chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak đã bước sang ngày thứ năm, khiến ít nhất 49 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương.


Nhiều chính đảng và phong trào đối lập đã kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình vào ngày 28/1 nhân kỷ niệm hai năm diễn ra sự kiện "Ngày thứ sáu thịnh nộ", được đánh dấu bằng hàng loạt vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, dẫn tới quyết định từ chức của ông Mubarak hai tuần sau đó. Tuyên bố của các chính đảng đối lập đã nêu ra hàng loạt yêu sách trong đó có việc giải tán nội các, hủy bỏ bản hiến pháp mới được thông qua, giải thể tổ chức Anh em Hồi giáo và thành lập một chính phủ cứu quốc. Theo kế hoạch, người biểu tình sẽ tuần hành trên nhiều tuyến phố tại trung tâm thủ đô Cairô trước khi tập trung trước cửa trụ sở Hội đồng Shura (Thượng viện) nằm gần Quảng trường Tahrir.


Trước đó cùng ngày, đụng độ giữa những người biểu tình và lực lượng cảnh sát đã lan từ khu vực Quảng trường Tahrir sang phố Corniche al-Nile. Đám đông người biểu tình đã dùng gạch đá tấn công lực lượng an ninh, buộc cảnh sát phải bắn đạn hơi cay để giải tán. 7 người đã thiệt mạng và 450 người bị thương trong một lễ tang tập thể dành cho nạn nhân của các cuộc đụng độ xảy ra hôm 26/1 tại thành phố Port Said.


Trước tình trạng bạo loạn lan rộng, Tổng thống Morsi sáng sớm ngày 28/1 (giờ VN) đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 30 ngày, đồng thời áp đặt lệnh giới nghiêm từ 21 giờ đêm tới 6 giờ sáng trong suốt thời gian này tại ba thành phố Port Said Suez và Ismailia thuộc các tỉnh cùng tên nằm dọc kênh đào Suez. Ông Morsi cho biết sẽ thực hiện các biện pháp khác cứng rắn hơn nếu tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp diễn.


Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Ai Cập) - Hồng Hạnh

Dành cho bạn

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa, từng bước chuyển phương thức sản xuất từ dựa nhiều vào kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, công nghệ và quản lý thông minh.

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.