Ai Cập và Uzbekistan nhất trí hợp tác về an ninh và chống khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 21/2, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và người đồng cấp Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh và chống khủng bố. Nhà lãnh đạo Uzbekistan có chuyến thăm chính thức Cairo trong hai ngày 20-21/2.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm ở Dinh Tổng thống Ittihadiya tại thủ đô Cairo, hai nhà lãnh đạo của Ai Cập và Uzbekistan bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự lây lan của chủ nghĩa khủng bố, coi đây là một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với nhân loại. Ông El-Sisi và ông Mirziyoyev đã lên án việc lợi dụng tôn giáo để biện minh, ủng hộ, tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng quốc tế trong việc phối hợp loại bỏ hiện tượng này. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi nhổ tận gốc các mạng lưới khủng bố và nơi trú ẩn của chúng, cũng như loại bỏ cơ sở hạ tầng và các kênh tài chính của chúng. Hai bên nêu bật sự cần thiết phải chống lại âm mưu của các tổ chức cực đoan chuyên sử dụng Internet và phương tiện truyền thông xã hội để tuyển mộ và gây xung đột trong giới trẻ.

Tổng thống El-Sisi và người đồng cấp Uzbekistan Mirziyoyev cũng thảo luận các vấn đề khu vực, bao gồm vấn đề Palestine, tranh chấp liên quan Đập Thủy điện Đại phục hưng (GERD) do Ethiopia xây dựng trên sông Nile Xanh và cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Mirziyoyev đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống El-Sisi nhằm thiết lập hòa bình và ổn định ở khu vực Trung Đông, đặc biệt là tìm kiếm một giải pháp lâu dài và công bằng cho vấn đề Palestine cũng như nỗ lực khôi phục sự ổn định ở Libya. Ông Mirziyoyev cho rằng việc thiết lập hợp tác song phương giữa hai trong các lĩnh vực khí đốt, hóa chất, sản xuất, dệt may và dược phẩm sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Về phần mình, ông El-Sisi khẳng định chuyến thăm hai ngày của Tổng thống Uzbekistan tới Ai Cập sẽ giúp tăng cường quan hệ giữa hai bên trên mọi lĩnh vực. Ông cũng đánh giá cao việc Uzbekistan hỗ trợ Ai Cập đạt được quy chế "đối tác đối thoại" trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), được trao tại Hội nghị thượng đỉnh SCO diễn ra ở Samarkand vào tháng 9/2022.

Cùng ngày, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết một số biên bản ghi nhớ (MoU) giữa hai nước. Theo đó, một loạt công ty tư nhân của Ai Cập đã ký 7 MoU với chính phủ Uzbekistan để thiết lập quan hệ đối tác đầu tư trong các lĩnh vực dược phẩm, sợi và dệt, năng lượng, điện và chăm sóc sức khỏe.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.