Ai Cập và Saudi Arabia thảo luận về Gaza, Syria

Phóng viên TTXVN tại Cairo đưa tin, ngày 10/3, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al-Saud, đã thảo luận về các biện pháp nhằm thực hiện kế hoạch của các nước Arab về tái thiết và phục hồi sớm ở Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Người dân Palestine trở về nhà ở Jabalia, phía Bắc Dải Gaza, khi thoả thuận ngừng bắn có hiệu lực, ngày 13/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong cuộc điện đàm, hai nhà ngoại giao hàng đầu cũng thảo luận về công tác chuẩn bị cho hội nghị quốc tế về tái thiết Gaza theo đề xuất của Ai Cập, nhằm mục đích huy động tài trợ cho việc thực thi kế hoạch tái thiết vùng lãnh thổ đang bị tàn phá của Palestine. Hội nghị này dự kiến diễn ra vào tháng tới và được tổ chức với sự cộng tác cùng Chính phủ Palestine và Liên hợp quốc.

Hai bên đã bàn về những nỗ lực thúc đẩy hòa bình trong khu vực và đảm bảo cung cấp đầy đủ và an toàn viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải của Palestine mà không gặp trở ngại.

Ngoài ra, cuộc điện đàm cũng đề cập đến những diễn biến mới nhất ở Syria và những căng thẳng gần đây tại các khu vực ven biển của nước này, nơi hàng chục người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh của chính quyền mới tại Syria và các chiến binh trung thành với cựu Tổng thống bị lật đổ Bashar Al-Assad.

Bộ trưởng Abdelatty nhấn mạnh lập trường của Ai Cập ủng hộ chủ quyền, sự thống nhất và các thể chế quốc gia của Syria. Ông nhắc lại tầm quan trọng của việc áp dụng một tiến trình chính trị toàn diện do Syria lãnh đạo, bao gồm tất cả các bộ phận và giáo phái để khôi phục sự ổn định.

Kế hoạch tái thiết Gaza của các nước Arab vừa được nhất trí thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên đoàn Arab (AL) diễn ra tại Cairo vào tuần trước, trong đó nêu chi tiết một quy trình gồm ba giai đoạn: một kế hoạch phục hồi sớm tiếp theo là hai giai đoạn tái thiết toàn diện với chi phí ước tính là 53 tỷ USD.

Kế hoạch do Ai Cập soạn thảo này là một phản ứng thống nhất của các nước Arab nhằm thay thế đề xuất gây nhiều tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp quản dải Gaza và cưỡng bức di dời người Palestine khỏi vùng đất lịch sử của mình đến Ai Cập, Jordan và các nước Arab và Hồi giáo khác.

Liên minh Châu Âu (EU) và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã ủng hộ kế hoạch tái thiết Gaza của các nước Arab.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.