Ai Cập và Saudi Arabia tập trận chung

Ngày 10/10, báo điện tử Ahram của Ai Cập dẫn tuyên bố của người phát ngôn quân đội Ai Cập Tamer El-Refaie cho biết, các lực lượng vũ trang của nước này và Saudi Arabia đã bắt đầu cuộc tập trận chung có tên gọi "Tabuk 4" ở miền Nam Ai Cập.
Chú thích ảnh
Lực lượng Ai Cập và Saudi Arabia tham gia cuộc tập trận quân sự chung "Tabuk 4" ở Ai Cập, ngày 10/10. Ảnh: Ahram

Cuộc tập trận Tabuk 4 đang diễn ra ở khu vực quân sự phía Nam Ai Cập, có trụ sở đặt tại Assiut, với sự tham gia của các lực lượng bộ binh hai nước.

Trong một tuyên bố, ông El-Refaie cho hay, cuộc tập trận bao gồm các nội dung về lý thuyết và thực hành những kỹ năng tác chiến và triển lãm thiết bị quân sự nhằm “phát triển và tăng cường hợp tác quân sự giữa các lực lượng vũ trang Ai Cập và Saudi Arabia”.

Đây là chương trình mới nhất trong một loạt cuộc diễn tập giữa hai nước như một phần của các nỗ lực nhằm phối hợp hành động để đối phó với những thách thức hiện nay trong khu vực.

Saudi Arabia là một trong những đồng minh thân cận nhất của Ai Cập ở khu vực Trung Đông. Hồi tháng 8 vừa qua, Saudi Arabia cũng đã tham gia hoạt động huấn luyện quân sự chung mang tên “Eagle Response 2018”, với sự tham gia của Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Mỹ tại vùng lãnh hải thuộc Ai Cập trên Biển Đỏ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.