Ai Cập triệt phá một mạng lưới buôn nội tạng người

Ngày 6/12, giới chức Ai Cập đã bắt giữ 25 đối tượng, trong đó có các giáo sư đại học và bác sĩ, bị tình nghi là thành viên của một mạng lưới quốc tế chuyên buôn bán nội tạng người.

Trong một thông báo trên trang mạng của mình, Cơ quan Kiểm soát hành chính Ai Cập cho biết mạng lưới trên gồm các công dân Ai Cập và người Arab, đã mua nội tạng của những người dân gặp khó khăn về kinh tế và bán lại với giá cao.

Trong số 25 đối tượng bị bắt có nhiều giáo sư đại học, bác sĩ, nhân viên y tế, chủ các trung tâm y tế và những người trung gian môi giới. Các đối tượng này bị phát hiện sở hữu "hàng triệu USD và vàng nén".

Việc bắt giữ được thực hiện sau khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra 10 trung tâm y tế và phòng thí nghiệm. Đoàn kiểm tra cũng đã phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu liên quan để buộc tội, cùng nhiều máy vi tính chứa các thông tin về các vụ buôn bán bất hợp pháp trên.

Năm 2010, Quốc hội Ai Cập đã thông qua một đạo luật cấm buôn bán thương mại nội tạng người và cấm cấy ghép nội tạng giữa người Ai Cập và người nước ngoài, trừ trường hợp là vợ chồng.

Điều phối viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khi đó, ông Luc Noel đã xếp Ai Cập nằm trong top 5 quốc gia buôn bán trái phép nội tạng người nhiều nhất thế giới trong năm 2010. Theo số liệu của Liên hợp quốc, mỗi năm có hàng trăm người Ai Cập nghèo khó phải bán thận và gan để lấy tiền mua lương thực hoặc trả nợ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.