Ai Cập thông qua luật mới đầu tiên về vấn đề người tị nạn

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Hạ viện Ai Cập ngày 17/11 đã thông qua về nguyên tắc đạo luật đầu tiên của nước này để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến người tị nạn và người xin tị nạn.
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán khỏi Sudan tới cửa khẩu Argeen, Ai Cập, ngày 27/4/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Dự thảo luật mới này hướng tới mục tiêu điều chỉnh các chính sách tị nạn của Ai Cập với các thỏa thuận quốc tế mà Cairo đã phê chuẩn, đặc biệt là Công ước về người tị nạn năm 1951. Theo luật mới nêu trên, Ủy ban thường trực về các vấn đề tị nạn (PCRA), do Thủ tướng Ai Cập chỉ đạo, sẽ được thành lập để xử lý tất cả các vấn đề tị nạn, bao gồm thu thập và phân tích dữ liệu về số người tị nạn. 

PCRA, với trụ sở đặt tại Cairo, sẽ hợp tác với Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và các tổ chức quốc tế khác. Cơ quan này cũng sẽ làm việc với các cơ quan trực thuộc chính phủ Ai Cập để đảm bảo người tị nạn nhận được sự hỗ trợ cũng như các dịch vụ cần thiết. Dự luật mới của Ai Cập định nghĩa người tị nạn là người nước ngoài chạy trốn khỏi đất nước của họ do sợ bị đàn áp liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, nhóm xã hội hoặc quan điểm chính trị hay do sự xâm lược bên ngoài, sự chiếm đóng hoặc các mối đe dọa khác đối với an ninh công cộng. 

Theo dự luật, những người xin tị nạn hoặc đại diện hợp pháp của họ có thể nộp đơn cho PCRA, cơ quan được ủy quyền giải quyết đơn xin tị nạn trong vòng 6 tháng đối với những người nhập cảnh hợp pháp vào Ai Cập và trong vòng một năm đối với những người nhập cảnh bất hợp pháp. Những người nhập cảnh bất hợp pháp phải nộp đơn cho PCRA trong vòng 45 ngày. Những người không tuân thủ sẽ phải đối mặt với án tù và phải nộp phạt rất nặng. 

Dự luật ưu tiên giải quyết các đơn đăng ký của các nhóm dễ bị tổn thương như người khuyết tật, người già, phụ nữ mang thai, trẻ em không có người đi kèm và nạn nhân của nạn buôn người, tra tấn và bạo lực tình dục. Bên cạnh đó, dự luật mới nhất của Ai Cập cũng quy định các cá nhân có được quy chế tị nạn thông qua các phương thức gian lận hoặc tham gia vào các hoạt động đe dọa an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng của Ai Cập sẽ bị tước quy chế tị nạn và bị trục xuất.

Trong những năm gần đây, Ai Cập đã tiếp nhận hàng trăm nghìn người chạy trốn khỏi các cuộc xung đột và chiến tranh ở Syria, Yemen và Sudan. Theo UNHCR, khoảng 800.000 người tị nạn và người xin tị nạn đã đăng ký với UNHCR tại Ai Cập tính đến tháng 10/2024. Sudan có số người tị nạn lớn nhất trong số này, tiếp đến là Syria. 

Trong báo cáo công bố vào tuần trước, UNHCR cho biết hàng trăm người tị nạn Sudan vẫn tiếp tục chạy sang Ai Cập mỗi ngày, cùng với hơn 1,2 triệu người Sudan đang cư trú ở đất nước Kim tự tháp. UNHCR ghi nhận Ai Cập là nước tiếp nhận người tị nạn Sudan lớn nhất, đồng thời lưu ý dòng người tị nạn Sudan đã và đang gây thêm nhiều áp lực đối với nền kinh tế Ai Cập. Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly mới đây kêu gọi Ngân hàng Thế giới (WB) thiết lập một "cơ chế hợp tác rõ ràng" để giúp Cairo hỗ trợ hàng triệu người di cư và tị nạn đang lưu trú tại Ai Cập. Theo ông Madbouly, Ai Cập hiện chi tới 10 tỷ USD mỗi năm để hỗ trợ người tị nạn và di cư.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.