Ai Cập sẽ hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc và UAE

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) sẽ bắt đầu triển khai thỏa thuận hoán đổi đồng Bảng Ai Cập với đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng Dirham của Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) bắt đầu từ năm 2024.

central-7620.jpg
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) ở Cairo. Ảnh: Wikimedia Commons

Chuyên gia ngân hàng Mohamed Abdel-Al giải thích rằng thỏa thuận gần đây giữa CBE với Ngân hàng BRICS, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Ngân hàng Trung ương UAE là một bước quan trọng nhằm thúc đẩy thanh toán bằng đồng nội tệ, để giải quyết tình trạng thiết hụt ngoại tệ mạnh, chủ yếu là USD của Ai Cập.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Al-Masry Al-Youm, chuyên gia này giải thích rằng đồng Dirham của UAE là một loại tiền tệ dầu mỏ có thể chuyển đổi sang các loại tiền tệ khác như đồng USD hoặc Euro trên các sàn giao dịch chứng khoán toàn cầu. Nhờ thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với UAE, Ai Cập sẽ dễ dàng tiếp cận với các đồng ngoại tệ mạnh khác, trong đó có USD.

Ông nói thêm rằng việc Cairo đổi 42 tỷ Bảng Ai Cập lấy 5 tỷ Dirham của UAE sẽ giúp đất nước Kim tự tháp gia tăng thanh khoản và bù đắp được phần nào khoảng trống hiện nay liên quan tới việc khan hiếm ngoại hối. Ngược lại, UAE có thể hưởng lợi từ việc sở hữu 42 tỷ Bảng Ai Cập, bằng cách bơm lại số tiền này vào thị trường Ai Cập thông qua việc mua tài sản, đây được coi là một khoản đầu tư trực tiếp.

Theo thỏa thuận được ký kết giữa hai bên, việc hoán đổi tiền tệ giữa Ai Cập và UAE có thể kéo dài một năm hoặc lâu hơn.

Thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Ai Cập, ông Ahmed al-Zayat bình luận rằng thỏa thuận này có lợi cho Ai Cập trong việc giảm áp lực khan hiếm đồng USD và tăng cường ổn định tài chính, vì nó cung cấp cho Ai Cập 1,4 tỷ USD qua cán cân thanh toán, nhờ đó làm giảm thâm hụt thương mại.

Ngoài thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với UAE, Ai Cập cũng đã triển khai những bước đầu tiên trong việc hoán đổi đồng Bảng Ai Cập với đồng tiền của khối BRICS, trong đó có đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc. Ai Cập đang lên kế hoạch gia nhập khối BRICS, vốn chiếm 80% khối lượng trao đổi thương mại và 65% GDP của thế giới.

Nguyễn Tùng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.