Ai Cập: Rầm rập biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Morsi

Những người ủng hộ tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi đã đổ xuống đường biểu tình tại nhiều tình và thành phố trên khắp cả nước nhân kỷ niệm 3 năm cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp sửa đổi.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 19/3, những người ủng hộ tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi đã đổ xuống đường biểu tình tại nhiều tình và thành phố trên khắp cả nước nhân kỷ niệm 3 năm cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp sửa đổi. 


Các cuộc biểu tình này nằm trong khuôn khổ cuộc "cách mạng thứ hai" do Liên minh quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do Tổ chức Anh em Hồi giáo dẫn đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào đấu tranh đòi phục chức cho ông Morsi - phát động và dự kiến kéo dài đến tận cuối tháng 3 này.

An ninh đã được thắt chặt tối đa tại tất cả các trường đại học trên cả nước. Theo thống kê mới nhất của Bộ Nội vụ Ai Cập, đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát đã làm ít nhất một người thiệt mạng và 16 người bị thương. Tại thủ đô Cairo, hàng trăm sinh viên của Trường Đại học Al-Azhar - cơ sở thuộc nhà thờ cùng tên có quyền năng cao nhất trong dòng Hồi giáo Sunni ở Ai Cập - đã tuần hành bên ngoài khuôn viên trường, phong tỏa giao thông, dùng pháo hoa và pháo sáng tấn công cảnh sát. Lực lượng an ninh đã được triển khai trong khuôn viên trường, bắn đạn ghém và hơi cay để giải tán các sinh viên "nổi loạn".

Trong khi đó, các nhân viên an ninh hành chính thuộc Trường Đại học Cairo ở tỉnh Gi-za đã buộc phải đóng cửa trường sau khi nổ ra các cuộc đụng độ giữa sinh viên và lực lượng an ninh. Lực lượng an ninh đã buộc phải sử dụng hơi cay và đạn ghém để đẩy lùi đám đông sinh viên quá khích tập trung hô khẩu hiệu phản đối quân đội và cảnh sát trước cổng chính của trường. Cùng thời gian đó, hàng trăm sinh viên khác cũng tổ chức biểu tình bên ngoài thư viện đòi phóng thích các bạn đồng môn bị cảnh sát bắt giữ. 

Ai Cập: Rầm rập biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Morsi ảnh 1

Một chiếc ô tô bị thiêu rụi trong các cuộc xung đột tại Cairo hồi đầu tháng 3. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, phong trào "Sinh viên chống đảo chính" cũng tổ chức nhiều cuộc biểu tình khác tại các trường Đại học Alexandria, Helwan, Fayoum, Damanhour và Mansoura đòi phóng thích các tù nhân Hồi giáo. Đụng độ đã nổ ra giữa những người biểu tình ủng hộ ông Morsi và cảnh sát tại nhiều thành phố, thị trấn và làng mạc thuộc các tỉnh Damietta, Gharbia, Minya, Sharqia và Menoufiya. Tại tỉnh miền Nam Beni Suef, một sinh viên bị thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng cảnh sát và quân đội. 


Cũng trong ngày 19/3, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết 2 sĩ quan quân đội đã hy sinh trong cuộc đột kích vào sáng 19/3 của quân đội, cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm vào một cơ sở chế tạo bom của nhóm phiến quân Ansar Beit al-Maqdis tại tỉnh Qalioubiya ở phía Bắc Cairo. Sau vụ đấu súng kéo dài nhiều giờ, lực lượng an ninh Ai Cập đã tiêu diệt 5 tay súng Hồi giáo và bắt giữ 8 tên khác.

Đây là một trong những vụ đột kích đầu tiên được tổ chức tại khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile nhằm vào các nơi trú ẩn và kho vũ khí của Ansar Beit al-Maqdis - nhóm phiến quân chính có trụ sở tại bán đảo Sinai, song đã mở rộng địa bàn hoạt động tới khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile và thủ đô Cairo trong thời gian qua. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Ai Cập, ông Hani Abdel-Latif xác nhận lần đầu tiên cơ quan chức năng phá được một đường dây khủng bố quy mô lớn, thu giữ khoảng 50kg chất nổ cũng như các loại vũ khí, đạn dược và các quả bom đã chế tạo sẵn. Tuy nhiên, hai chuyên gia chất nổ của quân đội gồm một thiếu tướng và một đại tá đã hy sinh trong vụ đấu súng này. 

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.