Ai Cập: Quân đội và tổ chức Anh em Hồi giáo thúc đẩy hợp tác

Hội đồng Tối cao các Lực lượng Vũ trang (SCAF) cầm quyền tại Ai Cập và tổ chức Anh em Hồi giáo đã tiến hành đàm phán trong những ngày qua, nhằm tìm cách thúc đẩy hợp tác sau cuộc bầu cử tổng thống cuối tháng 6 này, trong đó có việc điều hành đất nước sau bầu cử.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn các nguồn tinchính phủ và phong trào Anh em Hồi giáo Ai Cập ngày 13/6 xác nhận rằng Hội đồngTối cao các Lực lượng Vũ trang (SCAF) cầm quyền tại Ai Cập và tổ chức Anh em Hồigiáo đã tiến hành đàm phán trong những ngày qua, nhằm tìm cách thúc đẩy hợp tácsau cuộc bầu cử tổng thống cuối tháng 6 này, trong đó có việc điều hành đất nướcsau bầu cử.

Ai Cập: Quân đội và tổ chức Anh em Hồi giáo thúc đẩy hợp tác ảnh 1

Người dân Ai Cập biểu tình trên Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo ngày 5/6. Ảnh: AFP-TTXVN

Một nguồn tin của Anh em Hồigiáo cho biết những cuộc tham vấn trong những ngày qua "rất hữu ích trongviệc giải quyết những bất đồng hiện nay về thành phần Hội đồng lập hiến",cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo hiến pháp mới.

Cùng ngày, Bộ trưởngTư pháp Ai Cập Adel Abdel Hamid đã ra quyết định cho quân đội quyền bắt giữ dânthường.

Quyền này của quânđội đã bị tước từ khi lệnh tình trạng khẩn cấp kéo dài nhiều thập kỷ qua đượcbãi bỏ hôm 31/5 vừa qua. Theo quyết định của Bộ Tư pháp, từ ngày 14/6, các quânnhân, bao gồm cả lực lượng cảnh sát quân đội và tình báo quân sự, được quyền bắtgiữ dân thường.

Quyết định này có hiệu lực cho đến khi có hiến pháp mới, dự kiếnphải mất vài tháng. Theo các chuyên gia, động thái mới này có thể sẽ gây phẫn nộtrong những người biểu tình từ nhiều năm nay luôn yêu cầu dỡ bỏ tình trạng khẩncấp.

Quyết định của BộTư pháp được đưa ra chỉ vài ngày trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vòng hai dựkiến vào ngày 16-17/6. Trong vòng bỏ phiếu này, giới lãnh đạo Anh em Hồi giáohy vọng sẽ nắm được vị trí hàng đầu trong chính phủ kế tiếp khi ứng cử viên củaAnh em Hồi giáo Mohamed Morsy đánh bại cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq.

Theo kết quả bầu cử tổng thốngvòng một, ông Morsy dẫn đầu với 24,7% số phiếu bầu và ông Shafiq về nhì với23,6%. Tuy nhiên, tư cách tranh cử của ông Shafiq sẽ được quyết định trong ngày14/6, khi Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập ra phán quyết về Luật Cách ly chínhtrị, theo đó cấm các nhân vật từng giữ những vị trí cao nhất trong 10 năm cuốicủa chính quyền Mubarak ra tranh cử, trong đó có ông Shafiq.

Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tạiCairô đã cảnh báo công dân Mỹ đang sống tại Ai Cập về nguy cơ bạo lực bùng phátdo phán quyết của Tòa án Hiến pháp có thể dẫn tới việc giải tán quốc hội hiệnhành và loại ứng cử viên Shafiq khỏi cuộc bầu cử tổng thống.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn