Ai Cập phê chuẩn Luật biểu tình

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập đưa tin: Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour đã phê chuẩn Luật biểu tình vốn gây nhiều tranh cãi.

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập đưa tin: Ngày 24/11, Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour đã phê chuẩn Luật biểu tình vốn gây nhiều tranh cãi.

Ai Cập phê chuẩn Luật biểu tình ảnh 1

Hàng nghìn người biểu tình tập trung tại quảng trường Tahrir ở trung tâm Cairo hôm 19/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Luật biểu tình được nội các Ai Cập đệ trình lên Tổng thống 2 tuần trước. Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Ai Cập Hazem El-Beblawi nhận định luật mới không phải “hạn chế quyền biểu tình” mà sẽ bảo vệ quyền của những người biểu tình.

Ngoài ra, theo Thủ tướng Beblawi, luật không quy định người biểu tình cần phải xin phép trước khi tổ chức biểu tình, song họ cần “thông báo trước”. Một nguồn tin giấu tên của Chính phủ Ai Cập nói rằng đã có những sự thay đổi như vậy so với dự thảo luật trước đó. Cụ thể hơn, những người tổ chức biểu tình có thể thông báo với chính quyền ba ngày trước khi diễn ra sự kiện thay vì quy định phải thông báo sớm trước 7 ngày như trong dự thảo luật ban đầu.

Các chi tiết khác của luật chưa được công bố. Tuy nhiên, các nhóm hoạt động ở Ai Cập đã chỉ trích mạnh mẽ dự thảo luật mà Bộ Tư pháp đưa ra hồi tháng trước. Động thái thông qua Luật biểu tình trên diễn ra trong bối cảnh sinh viên ở một số tỉnh đang tiến hành biểu tình nhân 100 ngày sự kiện quân đội Chính phủ Ai Cập trấn áp hai trại của người biểu tình đòi khôi phục quyền lực cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.