Ai Cập: Phạt nặng các công ty vi phạm quy định tổ chức hành hương

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 28/8, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép của 36 công ty du lịch liên quan đến việc sắp xếp bất hợp pháp cuộc hành hương Hajj, sau khi hàng trăm người hành hương Ai Cập thiệt mạng tại Saudi Arabia trong mùa Hajj năm nay.
Chú thích ảnh
Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Đền thờ Lớn ở thánh địa Mecca, Saudi Arabia trước lễ hành hương Hajj, ngày 11/6/2024. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập giải thích cuộc điều tra của chính phủ nước này đã xác định những công ty trên vi phạm luật pháp và quy định về việc tổ chức các chuyến hành hương Hajj và Umrah. Các công ty này đã tạo điều kiện cho công dân Ai Cập đi hành hương Hajj bằng thị thực du lịch tới Saudi Arabia, thay vì xin thị thực Hajj được cấp với mục đích duy nhất là hành hương tại những địa điểm linh thiêng và cho phép vào thánh địa Mecca, nơi diễn ra các nghi lễ Hajj.

Người đứng đầu Cơ quan quản l‎ý các doanh nghiệp lữ hành Samia Sami cho biết Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Sherif Fathy đã chỉ đạo các cơ quan thuộc bộ này đẩy nhanh điều tra các công ty liên quan đến những hành vi vi phạm nêu trên. 

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết thêm cơ quan này cam kết thực hiện các hành động pháp lý cần thiết để khắc phục vấn đề trên và đảm bảo rằng tất cả các công ty đều tuân thủ mọi luật lệ cũng như quy định về quản lý hoạt động của mình. Bộ trên cũng kêu gọi các công dân đặt trước các chuyến hành hương Hajj thông qua các công ty được cấp phép có yêu cầu về thị thực Hajj trước khi thực hiện chuyến đi này.

Điều 21 Luật quản lý hành hương Hajj của Ai Cập quy định mức phạt tài chính từ 1-3 triệu bảng Ai Cập (khoảng từ 21.000 đến 63.000 USD) đối với bất kỳ thực thể nào bị phát hiện tổ chức các chuyến hành hương Hajj vi phạm pháp luật. Nếu tái phạm, số tiền phạt và hình phạt sẽ tăng gấp đôi. 

Khoảng 650 người Ai Cập đã thiệt mạng trong cuộc hành hương Hajj tới thánh địa Mecca năm nay do nắng nóng như thiêu đốt, trong đó hầu hết các nạn nhân này đã đến Saudi Arabia để thực hiện cuộc hành hương Hajj mà không có giấy phép. Để ứng phó với thảm kịch trên, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã ra lệnh thành lập một nhóm đặc trách do Thủ tướng Madbouly đứng đầu để xác định nguyên nhân và thủ phạm gây ra thảm kịch này.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.