Ai Cập ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố lớn

Quân đội Ai Cập ngày 17/6 đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố lớn nhằm vào lực lượng an ninh tại Bán đảo Sinai bất ổn.

Quân đội Ai Cập ngày 17/6 đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố lớn nhằm vào lực lượng an ninh tại Bán đảo Sinai bất ổn.

Ai Cập ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố lớn ảnh 1

Hiện trường vụ đánh bom nhằm vào đồn cảnh sát tại Sinai ngày 12/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong một tuyên bố trên trang Facebook, người phát ngôn quân đội Ai Cập, Chuẩn tướng Mohamed Samir cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã tiêu diệt 7 nghi can khủng bố, phá hủy hai kho vũ khí và một chiếc xe sau khi nhận được thông tin tình báo về việc các phần tử khủng bố đang vận chuyển súng phóng lựu, súng máy và thuốc nổ C4 từ thị trấn biên giới Rafah tới một ngôi làng nằm gần thị trấn Sheikh Zuweid thuộc tỉnh Bắc Sinai để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn.

Thông báo trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi xảy ra hai vụ tấn công bằng bom nhằm vào lực lượng cảnh sát. Trong vụ tấn công thứ nhất, một thiếu tá cảnh sát đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương khi xe bọc thép của họ bị trúng một quả bom cài đặt ven đường tại thành phố El-Arish, thủ phủ tỉnh Bắc Sinai. Vụ đánh bom thứ hai diễn ra gần đấy khiến một cảnh sát khác bị thương. Các nhân chứng cho biết hai vụ đánh bom trên đã làm hư hại những ngôi nhà lân cận và gây hỏa hoạn tại một kho dầu.

Bán đảo Sinai rơi vào tình trạng bất ổn kể từ cuộc lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak vào đầu năm 2011. Các cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát và binh sĩ đã gia tăng mạnh sau cuộc chính biến buộc cựu Tổng thống Mohamed Morsi rời nhiệm sở vào tháng 7/2013. Tính đến nay, hơn 600 nhân viên an ninh Ai Cập đã bị thiệt mạng trong các vụ tấn công và đánh bom do các nhóm Hồi giáo cực đoan thực hiện. Trong khi đó, quân đội tuyên bố đã tiêu diệt và bắt giữ hàng trăm phiến quân, cũng như phá hủy gần 1.500 đường hầm nằm dưới đường biên giới với Dải Gaza của Palestine.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.