Ai Cập mong muốn phát triển quan hệ với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, báo điện tử Ahram vừa có bài viết về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Ai Cập, trong đó nhấn mạnh Tổng thống nước chủ nhà Abdel-Fattah El-Sisi đã bày tỏ mong muốn phát triển mối quan hệ hữu nghị anh em giữa Ai Cập và Việt Nam sau cuộc gặp với Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng thống Sisi khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Arab Ai Cập của Chủ tịch nước Trần Đại Quang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Việt Nam tới Ai Cập kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 55 năm.

Báo Ahram dẫn phát biểu của Tổng thống Sisi nhận định chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng như các cuộc gặp giữa các quan chức hai nước được cả hai bên thực hiện nhằm thúc đẩy quan hệ song phương. Tổng thống Sisi đã thăm chính thức Việt Nam hồi tháng 9/2017, đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một vị Tổng thống Ai Cập kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1963.

Tổng thống Sisi cho biết hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm thành công, thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương ở tất cả các cấp. Cuộc hội đàm cũng đề cập tới phát triển quan hệ giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh và quân sự cũng như các biện pháp đấu tranh chống khủng bố.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc mở cửa thị trường Việt Nam cho các hàng hóa xuất khẩu từ Ai Cập, đẩy mạnh phát triển du lịch và các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hai bên cũng đã ký kết một số văn kiện hợp tác trong đó các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng…

Trong khi đó, tuần báo Egyptian Mail - tuần báo tiếng Anh lâu đời nhất khu vực Trung Đông, số ra ngày 28/8 đã đăng trên trang nhất bài viết và ảnh về chuyến thăm cấp nhà nước đến Ai Cập của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Theo Egyptian Mail, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Ai Cập Sisi và Chủ tịch nước Trần Đại Quang có ý nghĩa hết sức quan trọng, phản ánh ý chí chính trị nhằm thúc đẩy quan hệ nhiều mặt giữa hai nước. Bài báo nêu rõ Ai Cập và Việt Nam cùng hướng tới thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư.

Hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập dẫn phát biểu của người phát ngôn Tổng thống, Đại sứ Bassam Radi cho rằng cuộc hội đàm giữa Tổng thống Sisi và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cho thấy sự phát triển tích cực, vượt bậc trong quan hệ song phương.

Ngoài ra, báo Ahram nêu bật các hoạt động thương mại và đầu tư giữa Ai Cập và Việt Nam. Cụ thể, Việt Nam nhập khẩu hóa chất, các sản phẩm hóa dầu, các sản phẩm làm từ sữa, nguyên liệu dệt, mật ong… từ Ai Cập, trong khi Ai Cập nhập khẩu từ Việt Nam các loại hàng hóa như hải sản, hàng may mặc, điện thoại di động, máy móc thiết bị… với kim ngạch hàng năm ước tính đạt khoảng 221,3 triệu USD.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026

Ngày 23/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển - Bảo tồn - Thích ứng - Kết nối”.

Công tác Mặt trận hướng về cơ sở, giải quyết việc dân cần

Công tác Mặt trận hướng về cơ sở, giải quyết việc dân cần

Sáng 23/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp với Ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị khảo sát, đánh giá thực trạng vai trò của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Phát huy vai trò nhân dân, nhân chứng trong quy tập danh tính liệt sĩ

Phát huy vai trò nhân dân, nhân chứng trong quy tập danh tính liệt sĩ

Ngày 23/10, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm. Hội nghị kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu toàn tỉnh.

Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2026 của Đảng ủy Chính phủ

Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2026 của Đảng ủy Chính phủ

Sáng 23/10, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 năm 2026. Hội nghị đã nghe thông tin về hai chuyên đề: “Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên”, “Đánh giá năng lực số và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng”. Đây là những vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị và chất lượng thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đường Hồ Chí Minh trên biển - tri ân từ Vàm Lũng

Đường Hồ Chí Minh trên biển - tri ân từ Vàm Lũng

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2026), sáng 23/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bến Vàm Lũng (ấp Kiến Vàng), lãnh đạo xã Phan Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) và Lữ đoàn 175 (Vùng 5 Hải quân) đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh bảo vệ con đường huyết mạch này. Theo Đại tá Bùi Quang Phẩm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 175 (Vùng 5 Hải quân), Bến Vàm Lũng (xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) là điểm cuối của tuyến đường và là tọa độ tiếp nhận hàng ngàn tấn vũ khí trọng yếu của chiến trường Tây Nam Bộ.