Ai Cập: Mở rộng hoạt động khai thác dầu mỏ

Bộ Dầu mỏ và Tài nguyên khoáng sản Ai Cập cho biết đã bắt đầu hoạt động khai thác tại giếng dầu đầu tiên của mỏ North Safa ở ngoài khơi nước này trên Vịnh Suez từ ngày 1/1/2024.

Theo bộ trên, đây là một phần trong kế hoạch thúc đẩy việc khai thác các giếng dầu đã được thăm dò ở Ai Cập nhằm củng cố an ninh năng lượng quốc gia và góp phần tăng doanh thu xuất khẩu. Công ty Dầu khí Vịnh Suez (CUPCO), đơn vị khai thác mỏ North Safa - liên doanh giữa Tổng Công ty Dầu khí Ai Cập và Tập đoàn Dầu khí Dragon Oil thuộc sở hữu nhà nước của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cho biết giếng đầu tiên của mỏ này có công suất 2.500 thùng/ngày.

Theo CUPCO, giếng thứ hai của mỏ North Safa đang được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa tháng 1 này. Sau khi đưa vào khai thác giếng dầu thứ hai, mỏ North Safa sẽ đạt công suất 6.000 thùng/ngày, mục tiêu được đặt ra cho giai đoạn sản xuất ban đầu của mỏ này. Về lâu dài, với việc khoan thêm 7 giếng dầu nữa, công suất của mỏ North Safa có thể đạt 12.000 thùng/ngày.

Ai Cập đặt mục tiêu trở thành trung tâm khu vực về thương mại dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Quốc gia Bắc Phi này trong những năm gần đây đã phát hiện nhiều mỏ dầu khí quan trọng, trong đó có mỏ khí khổng lồ Zohr ở ngoài khơi Địa Trung Hải, cách thành phố Port Said khoảng 190 km về phía Bắc của Ai Cập. Với mỏ Zohr, Ai Cập hiện có thể tự cung cấp khí đốt và hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm xuất khẩu khí đốt trong khu vực.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.