Ai Cập lên kế hoạch xây thủ đô mới

Ai Cập có kế hoạch xây dựng một thủ đô hành chính và thương mại mới ở phía đông thủ đô Cairo hiện nay. Thủ đô này sẽ là nơi ở của 5 triệu dân.

Bộ trưởng Nhà ở Ai Cập Mustafa Kamel Madbuli ngày 13/3 cho biết nước này có kế hoạch xây dựng một thủ đô hành chính và thương mại mới ở phía đông thủ đô Cairo hiện nay và sẽ là nơi ở của 5 triệu dân.

Ai Cập lên kế hoạch xây thủ đô mới ảnh 1

Thủ đô Cairo hiện có quá nhiều người sinh sống. Ảnh: Reuters

Tại hội nghị các nhà lãnh đạo và ngoại giao kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 13/3, tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ, ông Madbuli cho hay thủ đô mới sẽ tọa lạc tại khu vực giữa Cairo và thành phố kênh đào Suez. Ông nêu rõ: "Ý tưởng xây dựng thủ đô mới xuất phát từ việc chúng tôi nhận thấy rằng dân số hiện nay của Cairo sẽ tăng gấp đôi trong 40 năm tới".

Theo ông Madbuli, với diện tích đề xuất 700 km2, thủ đô mới sẽ có 5 triệu người và được chia làm 25 khu dân cư. Tòa nhà quốc hội, dinh tổng thống, trụ sở các bộ ngành và các đại sứ quán nước ngoài sẽ được chuyển tới thủ đô mới trong 5-7 năm tới với mức chi phí 45 tỷ USD. Tuy nhiên, tổng chi phí cho việc xây dựng thủ đô mới vẫn chưa được tiết lộ.

Trang web chính thức của Cairo cho biết dân số tại thủ đô hiện ở mức 18 triệu người và dự kiến sẽ tăng lên 40 triệu người vào năm 2050.

T.N (theo AFP)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.