Ai Cập kêu gọi Liên hợp quốc cấm vận vũ khí đối với Israel

Ngày 6/11, Ai Cập ủng hộ nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ cùng với 52 quốc gia khác kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) áp lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel, do lo ngại cách họ sử dụng vũ khí.
Chú thích ảnh
Xe quân sự Israel được triển khai gần biên giới với Liban ngày 27/9/2024. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel với lực lượng Hamas ở Dải Gaza cũng như với lực lượng Hezbollah ở Liban.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao nêu rõ Ai Cập tham gia lời kêu gọi trên trong “nỗ lực quốc tế nhằm gây sức ép, buộc Israel ngừng các hành động vi phạm liên tiếp luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế”. Lời kêu gọi cũng nhằm ngăn chặn “các vi phạm của Israel” đối với người Palestine và bảo vệ dân thường.

Ai Cập là quốc gia Arập đầu tiên ký hiệp định hòa bình với Israel vào năm 1979, sau đó Jordan ký năm 1994. Năm 2020, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Bahrain và Maroc đã ký Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian, về bình thường hóa quan hệ với Israel.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani và người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Trung Đông, nhấn mạnh rằng ưu tiên hiện nay Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trong cuộc điện đàm ngày 5/11, hai Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng "cần phải đạt được lệnh ngừng bắn ở Trung Đông càng sớm càng tốt".

Đề cập đến tình hình ở Liban, hai bên đã nhất trí ưu tiên giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ và hỗ trợ Lực lượng vũ trang Liban để đảm bảo sự ổn định trong nước. Ông Tajani cho biết: "Chúng tôi muốn tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế để củng cố các thể chế của Liban", lưu ý rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào quân đội và các cơ sở trên thực địa đều là không thể chấp nhận được.

Trong ngày 6/11, Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban tuyên bố đã phóng tên lửa vào một căn cứ quân sự gần sân bay Ben Gurion - cửa ngõ hàng không chính của Israel.

Trong khi đó, truyền thông Israel xác nhận 1 quả rocket đã rơi xuống gần sân bay Ben Gurion. Nhà chức trách cho biết sân bay vẫn hoạt động như thường lệ.

Cùng ngày, cơ quan phòng vệ dân sự của Liban cho biết lực lượng cứu hộ của nước này đã đưa 30 thi thể ra khỏi đống đổ nát sau vụ không kích của Israel trong đêm 5/11 vào 1 khu chung cư ở thị trấn Barja, ngay phía Bắc thành phố cảng Sidon, ở miền Đông Liban. Hiện chưa rõ còn ai sống sót hoặc có thi thể nào vẫn đang kẹt dưới đống đổ nát hay không.

Israel chưa đưa ra tuyên bố nào về thông tin trên.

Bích Liên - Dương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.