Ai Cập kết án tù 50 người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi

Một tòa án hình sự tại Ai Cập đã kết án tù từ 3-15 năm đối với 47 người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi và tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập đưa tin một tòa án hình sự tại nước này đã kết án tù từ 3-15 năm đối với 47 người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi và tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) với tội danh kích động bạo lực. 

Ai Cập kết án tù 50 người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi ảnh 1

Tuần hành phản đối án tử hình cựu Tổng thống Morsi. Ảnh: AFP/TTXVN

Tòa án Hình sự Zagazig kết luận các bị cáo là thành viên của một tổ chức khủng bố, vi phạm luật chống biểu tình mới, chống đối chính quyền và tấn công các tài sản tư tại tỉnh Sharqiya, cách thủ đô Cairo 65 km về phía Bắc. Ngoài ra, 31 bị cáo khác cũng bị cáo buộc các tội danh tương tự, song tòa hoãn tuyên án đến ngày 30/6. 


Các tòa án Ai Cập đang tiến hành xét xử hàng nghìn bị cáo với nhiều tội danh khác nhau, từ việc là thành viên của MB tới giết hại người biểu tình chống tổ chức này. Hồi đầu tháng này, một tòa án Ai Cập đã tuyên y án tử hình đối với ông Mohammed Morsi vì tội âm mưu vượt ngục và tấn công cảnh sát trước thềm cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak năm 2011. Bản án này tương tự phán quyết mà tòa án đã tuyên hồi tháng 5, trong đó ông Morsi và hơn 100 bị cáo khác bị kết án tử hình. 


Cùng ngày 28/6, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết nước này sẽ duy trì tình trạng an ninh ở mức cao nhất chuẩn bị cho ngày 30/6, đánh dấu 2 năm cuộc chính biến lật đổ ông Mohammed Morsi. Trong khi đó, những người ủng hộ cựu Tổng thống người Hồi giáo này đã kêu gọi tổ chức biểu tình quy mô lớn phản đối chính phủ vào ngày 30/6 tới. 


Theo báo cáo được Hội đồng quốc gia vì nhân quyền Ai Cập công bố hồi cuối tháng 5 vừa qua, các vụ bạo lực liên quan chính biến lật đổ ông Mohammed Morsi kể từ năm 2013 tới nay đã khiến ít nhất 2.600 người thiệt mạng, trong đó có 700 cảnh sát và binh sĩ, 550 dân thường cùng 1.250 thành viên và người ủng hộ MB.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.