Ai Cập kết án 36 sinh viên với tội biểu tình bạo lực

Một tòa án ở Cairo đã kết án 4 năm tù giam, 4 năm quản thúc, đồng thời tuyên phạt 30.000 bảng Ai Cập (gần 4.300 USD) đối với 36 sinh viên Đại học Al-Azhar.

Ngày 11/5, một tòa án ở Cairo đã kết án 4 năm tù giam, 4 năm quản thúc, đồng thời tuyên phạt 30.000 bảng Ai Cập (gần 4.300 USD) đối với 36 sinh viên Đại học Al-Azhar, cơ sở thuộc nhà thờ cùng tên có quyền năng cao nhất trong dòng Hồi giáo Sunni ở Ai Cập.


36 sinh viên nói trên bị cáo buộc "tham gia tổ chức khủng bố", phá hoại trật tự công cộng, phong tỏa giao thông, hành hung cảnh sát và phá hủy tài sản công cộng trong các cuộc biểu tình bạo lực trái phép bên ngoài trường đại học này vào tháng 12 vừa qua nhằm ủng hộ Tổng thống Hồi giáo bị phế truất Mohamed Morsi.


Cũng trong ngày 11/5, một tòa án ở Ai Cập đã tuyên phạt tù chung thân đối với 7 người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) với tội danh phong tỏa tuyến một tuyến giao thông huyết mạch tại tỉnh miền Bắc Qalyubia sau khi cảnh sát dùng vũ lực giải tán 2 địa điểm tập trung của những người ủng hộ ông Morsi tại Cairo và tỉnh Giza kế bên vào ngày 14/8. Các bị cáo cũng bị truy tố với nhiều tội danh khác như tham gia tổ chức khủng bố, biểu tình trái phép, cướp phá, phong tỏa giao thông, chống lại người thi hành công vụ, sở hữu vũ khí trái phép và tấn công người dân.


Kể từ cuộc chính biến ngày 3/7 vừa qua lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Mohamed Morsi xuất thân từ MB, chính quyền lâm thời do quân đội hậu thuẫn đã tiến hành đàn áp mạnh tay và sát hại khoảng 1.400 người ủng hộ nhà lãnh đạo này.

TN

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.