Ai Cập, Hy Lạp và Cyprus thống nhất lập trường về vấn đề Đông Địa Trung Hải

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 21/10, Ai Cập, Hy Lạp và Cyprus đã nhất trí cần đấu tranh chống lại chính sách leo thang căng thẳng làm ảnh hưởng tới sự ổn định của khu vực.

Đây là một trong những nội dung đạt được sau hội nghị thượng đỉnh ba bên lần thứ 8 giữa Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và Tổng thống Cyprus Nicos Anastasiades.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc họp báo diễn ra cùng ngày ở Nicosia (Cyprus), Tổng thống Ai Cập cho biết tại cuộc hội đàm, lãnh đạo của 3 nước đã trao đổi quan điểm, chủ yếu về Đông Địa Trung Hải. Tổng thống Sisi cho biết 3 nước đã nhất trí về tầm quan trọng của việc đối phó với các chính sách leo thang căng thẳng đe dọa sự ổn định của khu vực, cũng như sự phối hợp với các đối tác quốc tế để thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo các yêu cầu về an ninh khu vực. 

Hội nghị thượng đỉnh ba bên lần này được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Đông Địa Trung Hải liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ thăm dò, tìm kiếm khí đốt tại khu vực lãnh hải tranh chấp với Hy Lạp và Cyprus, hai đồng minh thân cận của Ai Cập. Tuần trước, Ankara tuyên bố sẽ khởi động lại hoạt động của một tàu thăm dò khí đốt mà nước này đã rút hồi tháng 9. Động thái đã làm gia tăng căng thẳng, ảnh hưởng đến khả năng đàm phán giữa các bên liên quan.

Hội nghị lần này cũng nhằm điểm lại những tiến độ đạt được của 7 hội nghị thượng đỉnh ba bên trước đó và đánh giá các dự án chung được thực hiện theo cơ chế ba bên. Tổng thống Ai Cập nhắc lại sự ủng hộ của Cairo đối với các nỗ lực của Cyprus nhằm hướng tới giải pháp lâu dài và toàn diện về những tranh chấp liên quan đến nước này, phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc tái thống nhất đất nước. 

Theo ông Sisi, lãnh đạo ba nước cũng trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng ở Libya, khẳng định rằng giải pháp chính trị toàn diện là cách thức duy nhất để đạt được sự ổn định ở quốc gia Bắc Phi này theo các thỏa thuận được nêu tại Hội nghị Berlin và Tuyên bố Cairo về Libya. Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự thống nhất lãnh thổ của Libya và sự cần thiết của việc tất cả các lực lượng nước ngoài phải rút khỏi nước này, tiêu diệt các phần tử khủng bố và giải thể các nhóm dân quân vũ trang, cũng như thống nhất các thể chế ở Libya.

Tổng thống Sisi cho biết thêm hội nghị thượng đỉnh ở Nicosia cũng thảo luận về tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Ba nhà lãnh đạo đã nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục nỗ lực hướng tới giải quyết cuộc khủng hoảng Palestine trên cơ sở các hiệp định quốc tế. Ba nhà lãnh đạo khẳng định sự cần thiết của việc chấm dứt tình trạng bế tắc hiện nay và nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng Syria cũng đã được đưa ra thảo luận tại hội nghị.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh ba bên, Tổng thống Sisi đã tổ chức các cuộc gặp riêng với người đồng cấp Cyprus Nicos Anastasiades và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis để thảo luận các mối quan hệ song phương.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.