Ai Cập hối thúc EU tăng cường viện trợ cho Dải Gaza

Ngày 3/2, trong cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã kêu gọi EU tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza bị chiến tranh tàn phá.
Chú thích ảnh
Xe tải chở hàng viện trợ tới Rafah, Dải Gaza, ngày 19/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập kêu gọi đẩy nhanh việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza để đáp ứng nhu cầu của người dân Palestine, trong bối cảnh vũng lãnh thổ này đang phải đối mặt với các điều kiện nhân đạo thảm khốc. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong cuộc điện đàm, ông Abdelatty nêu rõ sự hỗ trợ của EU nên liên quan đến các kế hoạch phục hồi và tái thiết sớm để đảm bảo người Palestine vẫn sinh sống trên vùng đất của họ và tôn trọng quyền tự quyết của họ.

Ngoại trưởng Ai Cập đã thông báo cho nhà ngoại giao hàng đầu của EU về những diễn biến mới nhất liên quan đến việc thực hiện giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, có hiệu lực vào ngày 19/1. Ông Abdelatty nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố thỏa thuận ngừng bắn và thực thi ba giai đoạn của thỏa thuận do Ai Cập, Qatar và Mỹ làm trung gian sau hơn một năm đàm phán gián tiếp. Ông Abdelatty đã nêu bật vai trò quan trọng của EU trong giai đoạn sắp tới, đặc biệt khi EU là nhà tài trợ lớn nhất cho Chính quyền Palestine.

Trong diễn biến khác cùng ngày, Ngoại trưởng Abdelatty đã kêu gọi Mỹ tham gia vào các nỗ lực nhằm đạt được giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột Palestine-Israel theo luật pháp quốc tế để đảm bảo hòa bình lâu dài ở Trung Đông. Trong cuộc điện đàm ngày 3/2 với Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steven Witkoff, ông Abdelatty nhấn mạnh một giải pháp như vậy, với sự hợp tác đầy đủ của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ mang lại an ninh và ổn định rất cần thiết cho người dân trong khu vực và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên qua giữa Palestine và Israel. Hai quan chức cũng trao đổi quan điểm về cách thức để thúc đẩy việc thực thi đầy đủ ba giai đoạn của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. 

Trong khi đó, 5 ngoại trưởng Arập và một quan chức cấp cao của Palestine đã gửi một bức thư chung tới Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phản đối kế hoạch di dời người Palestine khỏi Gaza, theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump mới đây. Bức thư được gửi ngày 3/2 có chữ ký của ngoại trưởng các nước Jordan, Ai Cập, Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), cũng như cố vấn Tổng thống Palestine Hussein al-Sheikh nêu rõ việc tái thiết ở Gaza phải thông qua sự tham gia trực tiếp của người dân Gaza. Người Palestine có quyền và trách nhiệm về quá trình phục hồi vùng đất này với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Nguyễn Trường - Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.