Ai Cập hoan nghênh nỗ lực hòa giải của các quốc gia Arab

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 9/9 tái khẳng định cam kết của nước này hỗ trợ tất cả các quốc gia Arab vượt qua giai đoạn khó khăn đặc biệt hiện nay, đồng thời nói rằng Cairo hoan nghênh những nỗ lực hòa giải gần đây giữa các nước Arab.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry tại cuộc họp báo ở Cairo ngày 11/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại phiên hợp thường kỳ cấp bộ trưởng lần thứ 156 của Liên đoàn Arab (AL) diễn ra cùng ngày tại Cairo, ông Shoukry nhấn mạnh: "Khu vực Arab tiếp tục đối mặt với những thách thức chính trị cũng như các vấn đề khó vượt qua vốn đang cản trở nỗ lực đạt các mục tiêu phát triển và nguyện vọng chính đáng của chúng ta". Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ai Cập nói thêm sự can thiệp và tham vọng của nước ngoài đã và đang ảnh hưởng đến các nguồn lực của khối Arab, khiến các nước trong khối không thể tập trung vào các ưu tiên của mình và đẩy khu vực Arab vào các cuộc xung đột.

Ông Shoukry nêu rõ sự can thiệp "thô bạo" của nước ngoài đã dẫn đến tình trạng cạn kiệt các nguồn tài nguyên trong khu vực Arab và đẩy khu vực vào tình trạng phân cực và cạnh tranh, cho rằng vấn đề này cần phải được chấm dứt.

Ngoại trưởng Ai Cập cho hay Cairo hoan nghênh các nỗ lực hòa giải gần đây giữa các quốc gia Arab, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng hòa giải phải được thực hiện dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền quốc gia. Nhà ngoại giao hàng đầu Ai Cập cũng tái khẳng định những nỗ lực "không ngừng nghỉ" của Cairo nhằm hỗ trợ giải quyết cuộc xung đột Palestine-Israel kéo dài hàng thập kỷ qua thông qua việc đạt được một giải pháp công bằng, lâu dài và toàn diện, với mục tiêu khôi phục các quyền hợp pháp của người Palestine và thành lập nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Ngoại trưởng Shoukry đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ các nỗ lực khôi phục an ninh và ổn định ở Libya cũng như giúp tổ chức các cuộc bầu cử ở quốc gia Bắc Phi này vào ngày 24/12, nhằm củng cố các thể chế nhà nước và đáp ứng nguyện vọng của người dân Libya. Ông Shoukry cũng kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột ở Syria và Yemen.

Về Đập thủy điện Đại phục hưng (GERD) do Ethiopia xây dựng trên sông Nile Xanh, ông Shoukry đã nhắc lại lập trường của Ai Cập liên quan đến con đập này, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được một thỏa thuận có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Ông kêu gọi các bên tiến tới một thỏa thuận cân bằng vừa đảm bảo được các mục tiêu phát triển của Ethiopia vừa không ảnh hưởng đến quyền sử dụng nguồn nước sông Nile của Ai Cập và Sudan.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.