Ai Cập gây tranh cãi khi xây đường cao tốc xuyên qua cao nguyên kim tự tháp

Ai Cập đang xây dựng hai đường cao tốc xuyên qua cao nguyên kim tự tháp bên ngoài thủ đô Cairo để hồi sinh và mở rộng dự án đã bị đình chỉ từ những năm 1990.
Chú thích ảnh
Đường cao tốc mới cắt ngang sa mạc nhìn ra Kim tự tháp Đỏ, cao thứ ba thế giới và Kim tự tháp Bent. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), các tuyến đường cao tốc là một phần dự án cơ sở hạ tầng do Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi khởi xướng, hiện được đẩy mạnh thi công trở lại với kế hoạch xây đường cao tốc mới, nhằm giảm bớt áp lực giao thông tại thủ đô Cairo với số dân trên 20 triệu người.

Theo kế hoạch, tuyến cao tốc phía bắc dài 2,5km sẽ băng qua vùng sa mạc phía nam quần thể Đại Kim tự tháp. Tuyến cao tốc phía nam sẽ chạy giữa Kim tự tháp Step ở Saqqara và vùng Dashur, nơi có hai kim tự tháp cổ. Mỗi tuyến cao tốc dự kiến có 8 làn đường.

Kim tự tháp, địa điểm du lịch hàng đầu của Ai Cập, là địa điểm duy nhất còn tồn tại trong số 7 kỳ quan thế giới cổ đại được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nhà chức trách cho biết công trình sẽ được thi công cẩn trọng nhằm cải thiện các kết nối giao thông, liên kết các khu đô thị mới và tránh tắc nghẽn ở trung tâm thủ đô Cairo. 

“Những tuyến đường này vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và người dân Ai Cập. Chúng tôi sẽ bảo tồn tốt mọi di tích ở khắp mọi miền trên đất nước Ai Cập”, ông Mostafa al-Waziri, Tổng thư ký Hội đồng Tối cao về Cổ vật Ai Cập, cho biết.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh những ngôi mộ bị phá hủy trong quá trình xây dựng. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng việc thi công có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục được cho một trong những di sản quan trọng nhất của thế giới. Một số nhà Ai Cập học và các nhà bảo tồn lo ngại các tuyến cao tốc có thể phá vỡ sự toàn vẹn của cao nguyên kim tự tháp, hủy hoại các địa điểm khảo cổ chưa được khám phá, gây ô nhiễm môi trường, ăn mòn các di tích lịch sử, thải rác và tạo cơ hội cho hoạt động trộm cổ vật tại những địa điểm khảo cổ.  

Các nhà Ai Cập học đã cung cấp nhiều hình ảnh cho thấy việc xây dựng tuyến đường đã được khởi công cách đây hơn một năm tại những vùng sa mạc nằm khuất tầm nhìn của người dân. Gần đây, máy móc hạng nặng đang san phẳng các cánh đồng, xây dựng các cây cầu và nút giao thông dọc cả hai xa lộ. Hằng trăm cây chà là bị bật gốc chất thành đống.

Các tuyến đường cao tốc, sẽ chia cao nguyên Đại Kim tự tháp thành 3 phần, cắt ngang một phần cố đô Memphis cổ đại, một trong những thành phố lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới trong gần 3.000 năm qua.

“Tôi đã rất kinh ngạc trước những gì tôi thấy. Tất cả những công việc mà tôi đã làm gần 25 năm trước dường như không còn ý nghĩa”, cựu quan chức cấp cao của UNESCO Said Zulficar, người đã đến thăm một phần của đường cao tốc phía nam 2 tháng trước cho biết.

Ông Zulficar đã dẫn đầu một chiến dịch nhằm ngăn cản việc xây dựng đường cao tốc phía bắc, một nhánh đường vành đai đầu tiên của Cairo vào giữa những năm 1990. UNESCO cho biết họ đã yêu cầu thông tin chi tiết về kế hoạch mới nhiều lần và yêu cầu cử một phái đoàn giám sát việc thi công tại những khu vực này. 

Chú thích ảnh
Một chiếc xe tải trên cao tốc mới cắt ngang sa mạc nhìn ra Kim tự tháp Đỏ. Ảnh: Reuters

Ngân hàng Thế giới ước tính tình trạng tắc nghẽn giao thông ở khu vực thủ đô Cairo nghiêm trọng đã làm giảm năng suất của Ai Cập khoảng 3,6 điểm phần trăm. Chính phủ Ai Cập cho biêt dự án sẽ giúp giảm bớt áp lực giao thông tại thủ đô của nước này.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.