Ai Cập chuẩn bị xử cựu tổng thống Morsi

Tòa án tại Ai Cập hôm qua tuyên bố sẽ bắt đầu xét xử cựu Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi vào ngày 4/11 với cáo trạng kích động giết hại người biểu tình.

Tòa án tại Ai Cập hôm qua tuyên bố sẽ bắt đầu xét xử cựu Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi vào ngày 4/11 với cáo trạng kích động giết hại người biểu tình.

Ai Cập chuẩn bị xử cựu tổng thống Morsi ảnh 1

Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi tổ chức một cuộc tuần hành năm 2012. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn chính thức MENA, ông Morsi sẽ bị xét xử cùng 14 bị cáo khác có liên quan đến vụ giết hại người biểu tình bên ngoài dinh Tổng thống hồi tháng 12/2012, gần 7 tháng trước cuộc đảo chính quân sự lật đổ ông.

Vụ xét xử này được dự báo sẽ thổi bùng hơn nữa phong trào biểu tình của những người Hồi giáo ủng hộ vị Tổng thống bị lật đổ. Cuộc đụng độ đẫm máu giữa lực lượng này và lực lượng an ninh hôm 5/10 vừa qua đã làm 57 người thiệt mạng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, Tướng Abdel Fattah al-Sisi đã để ngỏ khả năng chạy đua vào ghế tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử năm 2014. Trả lời phỏng vấn tờ "Al-Masry al-Yom" số ra 9/10 về việc liệu có tham gia tranh cử tổng thống hay không, ông Sisi đáp: "Tôi nghĩ giờ chưa phải thời điểm thích hợp để trả lời câu hỏi này, giữa lúc đất nước còn đối mặt với nhiều thách thức và hiểm nguy đòi hỏi chúng ta phải tập trung vào các nỗ lực nhằm đạt được kế hoạch cho tương lai".

Tướng Sisi trở thành nhân vật chính trị nổi bật nhất tại Ai Cập kể từ sau khi quân đội của ông lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi và chỉ định thành lập một chính phủ lâm thời hồi tháng 7. Một số cựu ứng viên tổng thống từng thất bại trước ông Morsi trong cuộc bầu cử năm 2012 tuyên bố họ sẽ ủng hộ Tướng Sisi nếu ông tranh cử.

Theo lịch trình của chính phủ lâm thời, cuộc bầu cử Quốc hội và sau đó là bầu cử tổng thống Ai Cập dự kiến được tổ chức vào giữa năm 2014.

Trong một diễn biến khác, phát biểu ngày 8/10, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden bày tỏ Mỹ “quan ngại sâu sắc” về tình trạng bạo lực leo thang tại Ai Cập, nhưng phủ nhận thông tin cho rằng Washington sẽ ngừng tất cả các khoản hỗ trợ quân sự cho nước này.

T.T

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.