Ai Cập cáo buộc Anh em Hồi giáo từ chối hòa giải

Ngày 30/10, chính phủ Ai Cập cho biết họ sẵn sàng hòa giải và cáo buộc Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đang phá hoại các nỗ lực nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị hiện nay ở nước này.

Ngày 30/10, chính phủ Ai Cập cho biết họ sẵn sàng hòa giải và cáo buộc Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đang phá hoại các nỗ lực nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị hiện nay ở nước này.

Ai Cập cáo buộc Anh em Hồi giáo từ chối hòa giải ảnh 1

Người biểu tình ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo và cựu Tổng thống bị lật đổ của Ai Cập Mohamed Morsi trong các cuộc đụng độ ngày 30/8. Ảnh: AFP-TTXVN

Phó Thủ tướng Ai Cập Ziad Bahaa El-Din nêu rõ: "Chính phủ nhận thức được tầm quan trọng của sự hòa giải. Những người hiện đang từ chối hoặc trì hoãn mọi thỏa thuận hướng tới hòa giải và ổn định cho người dân Ai Cập là giới lãnh đạo của MB... Chính MB cần quyết định họ muốn ở lại nền chính trị và xã hội Ai Cập hay sẽ tiếp tục các hành động quấy rầy xã hội (ý nói các cuộc biểu tình do MB và những người ủng hộ tiến hành)".

Hiện chưa có bình luận nào từ phía giới chức MB, vốn đa phần đang bị cầm tù hoặc đang lẩn trốn. Tổ chức này cáo buộc quân đội Ai Cập tiến hành đảo chính phế truất Tổng thống Mohamed Morsi và phá hoại nền dân chủ có được sau khi cựu độc tài Hosni Mubarak bị lật đổ.

TN(theo Reuters)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.