Ai Cập cấm biểu tình trái phép tại các trường đại học

Tòa án Cairo về vấn đề khẩn cấp đã cấm tất cả các cuộc biểu tình không có giấy phép trong khuôn viên các trường đại học, địa điểm đang diễn ra hàng loạt cuộc đụng độ bạo lực giữa các sinh viên ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và cảnh sát.
Tòa án Cairo về vấn đề khẩn cấp ngày 30/12 đã cấm tất cả các cuộc biểu tình không có giấy phép trong khuôn viên các trường đại học, địa điểm đang diễn ra hàng loạt cuộc đụng độ bạo lực giữa các sinh viên ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và cảnh sát.
Ai Cập cấm biểu tình trái phép tại các trường đại học ảnh 1

Cảnh sát chống bạo động Ai Cập xung đột với sinh viên trường đại học al-Azhar ở quận Nasr City, phía đông thủ đô Cairo ngày 27/12. Ảnh: AFP/ TTXVN

Một luật sư đã yêu cầu tòa án cấm các cuộc biểu tình của sinh viên nếu không được sự cho phép của hiệu trưởng trường. Phán quyết trên được đưa ra với lập luận người đứng đầu các trường đại học được pháp luật trao quyền để thực hiện các hành động cần thiết nhằm bảo vệ tính mạng của sinh viên và bảo đảm an ninh trong khuôn viên của trường. Trước đó, vào tháng 11 vừa qua, Tổng thống lâm thời Ai Cập Atly Mansour cũng phê chuẩn Luật biểu tình mới, cho phép chính quyền áp dụng các chế tài nghiêm khắc đối với những người biểu tình trái phép. Trong một diễn biến liên quan, ngày 30/12, các sinh viên ủng hộ MB tiếp tục biểu tình tại trường đại học Al-Azhar - một cơ sở thuộc nhà thờ cùng tên có quyền năng cao nhất trong dòng Hồi giáo Sunni ở Ai Cập - nhằm đòi phóng thích cho các sinh viên bị bắt. Nhật báo "Al Ahram" thuộc chính phủ cho biết đám đông sinh viên biểu tình đã phong tỏa một tuyến đường, buộc cảnh sát phải can thiệp. Trong khi đó, lực lượng an ninh cũng bao vây nhằm kiểm soát một cuộc biểu tình ngồi của các sinh viên nữ tại Khoa Kỹ thuật của trường đại học Al-Azhar.Cùng ngày, Liên minh Quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do MB dẫn đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh đòi phục chức cho Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi - đã hối thúc người dân tham gia "Tuần lễ thịnh nộ" và ủng hộ "các cuộc biểu tình đang diễn ra tại các trường đại học, nhà máy và nhà tù". Tuyên bố của NASL cũng khích lệ các sinh viên tiếp tục các cuộc biểu tình hiện nay. Kể từ ngày khai giảng hồi giữa tháng 9, các trường đại học ở Ai Cập đã chứng kiến làn sóng biểu tình của những người ủng hộ MB và Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. Đụng độ giữa sinh viên và cảnh sát diễn ra hầu như hàng ngày và khiến một số người thiệt mạng. Bên cạnh đó, hàng loạt sinh viên có liên hệ với MB đã bị đuổi học, bắt giữ hoặc bị đem ra xét xử. Chiều 30/12, một người thiệt mạng và một người khác đã bị thương trong một cuộc tuần hành của những người Hồi giáo phản đối Chính phủ lâm thời tại tỉnh Damietta thuộc khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile. Theo các nguồn tin địa phương, người biểu tình mang theo súng và dao đã giao tranh với lực lượng an ninh. Cũng trong ngày 30/12, một tòa án tiểu hình ở Cairo đã kết án 2 năm tù giam và tuyên phạt 5.000 bảng Ai Cập (hơn 720 USD) đối với 139 người ủng hộ ông Morsi bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ với cảnh sát hồi trung tuần tháng 8 vừa qua gần một nhà thờ tại quận Ramsis. Theo tờ "Al Ahram", những người này bị kết án với hàng loạt tội danh như âm mưu giết người, chống lệnh cảnh sát, sở hữu vũ khí trái phép, phá hoại tài sản, gây rối giao thông và kích động bạo lực.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.