Ai Cập bỏ tù 12 người biểu tình bạo lực

Tòa án Ai Cập đã tuyên án 17 năm tù giam đối với 12 người ủng hộ cựu Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi vì tham gia cuộc biểu tình bạo lực do sinh viên cầm đầu.

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập đưa tin ngày 13/11 tòa án nước này đã tuyên án 17 năm tù giam đối với 12 người ủng hộ cựu Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi vì tham gia cuộc biểu tình bạo lực do sinh viên cầm đầu.

Ai Cập bỏ tù 12 người biểu tình bạo lực ảnh 1

Sinh viên biểu tình bên ngoài trường đại học al-Azhar ở Cairo, ngày 28/10. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo MENA, những người biểu tình đã bị kết tội tấn công trụ sở của tổ chức Hồi giáo Al-Azhar, nhóm ủng hộ việc quân đội Ai Cập hạ bệ ông Morsi.

Phong trào Anh em Hồi giáo cho biết tất cả những người bị kết án đều là sinh viên thuộc Đại học Al-Azhar.

Trước đó, 14 nghi can ủng hộ ông Morsi hôm 10/11 đã được tuyên trắng án đối với cáo buộc tham gia các cuộc biểu tình bạo động khác nhau. Bản thân cựu Tổng thống Morsi cũng đang bị xét xử với cáo buộc liên can tới các vụ giết hại người biểu tình đối lập bên ngoài văn phòng của ông.


TN
(theo AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.