Ai Cập bỏ sắc lệnh cho phép bắt giữ dân thường

Ngày 26/6, Tòa án hành chính tại Ai Cập đã ban hành quyết định đình chỉ một sắc lệnh của Bộ Tư pháp ban hành trước đó cho phép quân đội bắt giữ dân thường. Quyết định được đưa ra sau khi tòa xem xét đơn kiện của các nhà hoạt động chính trị đối với sắc lệnh gây tranh cãi này.

Ngày 26/6, Tòa án hành chính tại Ai Cập đã ban hành quyết định đình chỉ một sắc lệnh của Bộ Tư pháp ban hành trước đó cho phép quân đội bắt giữ dân thường. Quyết định được đưa ra sau khi tòa xem xét đơn kiện của các nhà hoạt động chính trị đối với sắc lệnh gây tranh cãi này.

Sắc lệnh do Bộ Tư pháp Ai Cập ban hành vào ngày 13/6 trao quyền bắt giữ dân thường cho các lực lượng vũ trang đặc biệt, bao gồm cả quân cảnh và tình báo quân sự. Sắc lệnh có hiệu lực cho đến khi Ai Cập có hiến pháp mới. Trước đây, quân đội đã có quyền này, song bị tước từ khi lệnh tình trạng khẩn cấp kéo dài nhiều thập kỷ qua được bãi bỏ hôm 31/5.

 Ai Cập bỏ sắc lệnh cho phép bắt giữ dân thường ảnh 1

Binh sĩ Ai Cập bắt giữ một phụ nữ biểu tình gần trung tâm Quảng trường Tahrir ở Cairo. Nguồn: Internet

Quyết định của Bộ Tư pháp Ai Cập vấp phải sự phản đối của các nhà hoạt động nhân quyền và chính trị tại quốc gia Bắc Phi này vì cho rằng đó là mưu toan của giới tướng lĩnh muốn khôi phục luật tình trạng khẩn cấp vốn không được dân chúng ủng hộ.

Cùng ngày, một phụ tá thân cận của Tổng thống đắc cử Mohamed Morsi cho biết hiện ông Morsi đang cân nhắc chỉ định một "nhân vật độc lập" giữ chức Thủ tướng Ai Cập. Nguồn tin cũng cho biết hầu hết thành phần nội các mới là các nhà kỹ trị.

Trước đó, vào ngày 25/6, Thủ tướng lâm thời Ai Cập Kamal El Ganzouri đã nộp đơn từ chức sau 7 tháng nắm quyền. Theo quy định của hiến pháp thời kỳ chuyển tiếp tại Ai Cập, chính phủ lâm thời sẽ từ chức sau khi bầu được tổng thống mới. Tuy nhiên, ông Morsi đã đề nghị ông Ganzouri tiếp tục giữ cương vị này cho tới khi ông nhậm chức và chỉ định một chính phủ mới.

Hiện một trong những ưu tiên trong chương trình nghị sự của ông Môxi là khôi phục an ninh và thúc đẩy nền kinh tế rơi vào tình trạng trì trệ kể từ khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ với nhiều vấn đề nghiêm trọng như thiếu nhiên liệu, giao thông và rác thải.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã cam kết sẽ hỗ trợ Ai Cập khôi phục tăng trưởng và giải quyết những khó khăn kinh tế trong nước. Kể từ năm ngoái, IMF đã cân nhắc cho Chính phủ Ai Cập vay một khoản hỗ trợ trị giá 3,2 tỷ USD nhằm khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách, tái cơ cấu hệ thống tài chính và kinh tế trong nước.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.