Ai Cập ban hành luật chống tội phạm mạng và công nghệ cao

Ngày 19/8, truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin, Tổng thống nước này Abdel Fattah El-Sisi đã phê chuẩn đạo luật chống tội phạm trên không gian mạng mới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. Ảnh: THX/TTXVN.

Đây là đạo luật số 175 năm 2018, gồm 45 điều, được ban hành nhằm đấu tranh và ngăn chặn những tổ chức khủng bố, cực đoan sử dụng internet để tiến hành các vụ tấn công khủng bố.

Theo báo điện tử Ahram, Tổng thống Ai Cập vừa phê chuẩn luật trên vào ngày 18/8 vừa qua. Đạo luật mang tên “Chống tội phạm mạng và công nghệ cao” đã được tờ The Egyptian Gazette (Công báo Ai Cập) công bố cùng ngày. Luật quy định cấm “việc phổ biến thông tin về các hoạt động của quân đội hay cảnh sát, tuyên truyền những tư tưởng của các tổ chức khủng bố”. Chương I của luật đề cập đến các hình phạt, từ điều 14 đến điều 22, về các hành động phạm tội liên quan tới tấn công các hệ thống thông tin. Điều 20 quy định mức phạt tiền từ 50.000 đến 200.000 Bảng Ai Cập (LE) và 2 năm tù giam đối với những cá nhân phạm tội tấn công các hệ thống thông tin của nhà nước. Theo điều 7 của luật này, các trang web đăng những tài liệu đe dọa an ninh hay kinh tế của Ai Cập có thể bị đóng cửa theo trình tự pháp luật.

Trước đó, hồi tháng 5, Quốc hội Ai Cập đã biểu quyết thông qua luật này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.