Agribank tăng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn

Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ( Agribank ) cho biết, sẽ tăng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hàng năm lên 15% - 18%/năm.

Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết, Agribank sẽ tăng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hàng năm lên 15% - 18%/năm  Đây là một trong những nội dung của kế hoạch hành động Agribank vừa ban hành để hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Agribank tăng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn ảnh 1

Nông nghiệp là lĩnh vực nhận được nhiều sự ưu tiên. Ảnh internet

Theo đó, Agribank đặt mục tiêu tỷ trọng d­ư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đến cuối năm 2012 đạt hơn 70%, các năm tiếp theo đạt hơn 75%. Đồng thời, Agribank cũng sẽ thực hiện tốt các giải pháp huy động vốn để mở rộng đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2020 với các mục tiêu: nguồn vốn huy động năm 2012 tăng trưởng từ 10% - 12% so với năm 2011; các năm sau nguồn vốn huy động tăng trưởng khoảng 12%/năm; dư nợ cho vay nền kinh tế năm 2012 và các năm tiếp theo tăng khoảng 10% /năm.

Trong năm 2012 Agribank tập trung nguồn vốn (bao gồm cả nguồn thu nợ từ lĩnh vực cho vay lĩnh vực phi sản xuất chuyển sang) để đáp ứng nhu cầu vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng số vốn cho vay tăng thêm trong năm 2012 khoảng 54.000 tỷ đồng. /.

Đỗ Huyền

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.