Agribank Lý Thường Kiệt trao nhà đại đoàn kết tại Hải Dương

Ngày 23/4, tại xã Tứ Cường huyện Thanh Miện (Hải Dương) ông Vũ Hồng Dụ - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Lý Thường Kiệt (Agribank Lý Thường Kiệt) đã bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Viền.

Ông Nguyễn Xuân Tán - Phó Chủ tịch UBNTTQ xã Tứ Cường cho biết: "Được sự quan tâm của lãnh đạo Agribank Lý Thường Kiệt hỗ trợ xây sửa nhà cho bà Nguyễn Thị Viền ở thôn An Khoái. Sau hơn 3 tháng thi công, đến hôm nay ngôi nhà đại đoàn kết do Agribank Lý Thường Kiệt hỗ trợ đã hoàn thành. Đây là căn nhà bán kiên cố, mái tôn lạnh, diện tích trên 50 mét vuông, kinh phí 100 triệu đồng, trong đó Agribank Lý Thường Kiệt hỗ trợ 50 triệu đồng".

Agribank Lý Thường Kiệt trao nhà đại đoàn kết tại Hải Dương ảnh 1

Ông Vũ Hồng Dụ - Giám đốc Agribank Lý Thường Kiệt trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Viền.

Theo ông Vũ Hồng Dụ - Giám đốc Agribank Lý Thường Kiệt thì trong thời gian qua, bên cạnh thực hiên tốt nhiệm vụ của Agribank, chi nhánh đã thường xuyên làm từ thiện xã hội.

Đăng Giới

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.