Agribank chi nhánh Đông Hải Phòng vượt khó vươn lên

Được sự quan tâm của lãnh đạo Agribank và sự đoàn kết của toàn thể chi nhánh, hoạt động kinh doanh quý I/2016 của Agribank Đông Hải Phòng đã đạt được kết quả bước đầu khả quan.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đông Hải Phòng (Agribank Đông Hải Phòng) được thành lập và hoạt động từ ngày 1/1/2016 trên cơ sở các chi nhánh được chia tách từ Agribank chi nhánh TP Hải Phòng gồm hội sở và 6 chi nhánh loại 3 quận huyện trực thuộc. Những ngày đầu, chi nhánh này gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, về nhân sự nhưng đã có sự bứt phá, vươn lên mạnh mẽ. Chúng tôi đã có trao đổi nhanh với ông Lê Văn Thạnh - Giám đốc Agribank chi nhánh Đông Hải Phòng về vấn đề này.


PV: Được biết, sau khi chia tách thì Agribank Đông Hải Phòng là chi nhánh khó khăn nhất nhưng đã có sự vươn lên mạnh mẽ. Xin ông cho biết về nỗ lực của chi nhánh?

Agribank chi nhánh Đông Hải Phòng vượt khó vươn lên ảnh 1

Ông Lê Văn Thạnh.

Ông Lê Văn Thạnh: Được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Agribank và sự đoàn kết quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên trong chi nhánh, vượt qua khó khăn, hoạt động kinh doanh quý I/2016 của chi nhánh đã đạt được kết quả bước đầu khả quan. Trong quý I/2016 tổng nguồn vốn huy động đạt 4.395 tỷ đồng, tăng so đầu năm 554 tỷ đồng, tăng 14,4%, đạt 108% kế hoạch quý 1. Trong đó, tiền gửi nội tệ đạt 4.239 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 576 tỷ đồng tương đương với 15,8%. Tiền gửi ngoại tệ 5.086 nghìn Đôla Mỹ. Tiền gửi dân cư đạt 3.906 tỷ đồng, tăng 418 tỷđồng, tương đương 11% và chiếm tỷ trọng 89% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ đạt 2.492 tỷ đồng, tăng 14 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó dư nợ trung, dài hạn là 491 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 18 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch quý I.

PV: Mục tiêu của Agribank Đông Hải Phòng sẽ tập trung là gì?

Ông Lê Văn Thạnh: Agribank chi nhánh Đông Hải Phòng tập trung đổi mới tác phong giao dịch và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác cho cán bộ nhân viên nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 mà chúng tôi đặt ra là: Nguồn vốn huy động đạt 4.534 tỷ, tăng 18% so đầu năm. Dư nợ 2.956 tỷ, tăng 18,9%. Thu dịch vụ 20,5 tỷ và lợi nhuận đạt 85 tỷ.

Phát huy thế mạnh của thành phố cảng, chi nhánh tập trung đẩy mạnh công tác huy động vốn, tăng cường phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng, đem đến khách hàng những sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích. Xây dựng và triển khai các gói sản phẩm dịch vụ kết hợp chặt chẽ giữa Cho vay - Thanh toán - Huy động vốn trong đó huy động vốn là sản phẩm lõi, gắn với các dịch vụ tiên tiến khác như : mobile banking, internet banking, ATM, POS …phù hợp với từng đối tượng nhóm khách hàng các nhân, công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đơn vị hành chính sự nghiệp (trường học, bệnh viện…) nhằm thu hút tiền gửi thanh toán và tăng thu dịch vụ.

Agribank chi nhánh Đông Hải Phòng cũng tập trung mở rộng cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ sản xuất kinh doanh, tiếp tục ưu tiên cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nhằm thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng.


PV: Xin cám ơn ông!

Phạm Đăng Giới - thực hiện

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.